Kỷ niệm 71 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 89 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 23/11, lễ kỷ niệm 71 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2011) đã được tổ chức trang trọng tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), cái nôi của cuộc khởi nghĩa hào hùng của nhân dân Nam Kỳ. Dự lễ kỷ niệm có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng và đại diện nhân dân Hóc Môn – Bà Điểm.
Diễn văn của Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Văn Hoa đã điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của sự kiện lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa, khẳng định cuộc khởi nghĩa là bản anh hùng ca bi tráng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Nam Kỳ. Cuộc khởi nghĩa đã chứng tỏ ý chí, sức mạnh quật cường của quần chúng lao khổ; chứng tỏ sự lớn mạnh, khả năng huy động và lãnh đạo quần chúng cách mạng của Đảng Cộng sản.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến viếng, thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của Nam Kỳ khởi nghĩa tại Khu di tích Ngã Ba Giồng; dự ngày giỗ truyền thống của các liệt sỹ đã hy sinh trong khởi nghĩa Nam Kỳ.

*Cùng ngày, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 71 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2011) và 89 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2011) - người con kiên trung của quê hương Vĩnh Long.

Cách đây 71 năm, tại Vũng Liêm, đúng 23 giờ đêm 22/11, rạng sáng 23/11/1940, với sự lãnh đạo của các đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng, đồng chí Phan Văn Hòa (tức đồng chí Võ Văn Kiệt) và đồng chí Nguyễn Văn Nhung, 3 cánh quân từ 3 phía đã đồng loạt tiến công vào các sào huyệt của địch ở quận lỵ, chiếm sở chỉ huy…

Hoàng Liên Sơn - Phạm Thị Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN