Kỷ niệm 50 năm thủy điện Đa Nhim

Ngày 15/1, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Đa Nhim.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Chủ tịch nước gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên cờ truyền thống của công ty. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng vươn lên của các thế hệ tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Nhà máy. Toàn Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn và thiếu thốn, phấn đấu cung cấp điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng lại đất nước sau chiến tranh và phát triển kinh tế - xã hội nửa thế kỷ qua.

Phó Thủ tướng lưu ý Công ty cần cố gắng hơn nữa để góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện, thực hiện tốt việc quản lý vận hành các nhà máy điện; tham gia có hiệu quả vào thị trường điện cạnh tranh; tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, theo dõi vận hành, xử lý kịp thời các sự cố, hiện tượng bất thường...

Công ty cần quan tâm chăm lo cuộc sống cho người lao động để người lao động yên tâm cống hiến; quan tâm đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Đặc biệt, Công ty cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng Nhà máy Đa Nhim một tổ máy có công suất 80 MW sử dụng nguồn vốn tài trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Ông Nguyễn Trọng Oánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã điểm lại những dấu mốc đáng nhớ 50 năm qua của Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Nhà máy được khởi công xây dựng tháng 1/1962 với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Đến ngày 15/1/1964, Nhà máy chính thức phát điện tổ máy số 1 và số 2; đến tháng 12/1964 toàn bộ công trình đã hoàn thành.

Nhà máy có tổng công suất thiết kế 160 MW gồm 4 tổ máy, sản điện lượng bình quân hàng năm khoảng 1 tỷ kWh. Tuy nhiên, trong thời gian chiến tranh, các đường ống áp lực Nhà máy đã từng bị phá hỏng, các thiết bị và đường dây của nhà máy cũ dần, không thể hoạt động đầy đủ công suất thiết kế. Sau năm 1975 đến nay, Nhà máy luôn được phục hồi, tu bổ, các tổ máy được huy động với thời gian vận hành từ 7000 - 8.000 giờ/năm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, Nhà máy thủy điện Đa Nhim còn cấp nước để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi cho hàng chục ngàn người dân vùng khô hạn Ninh Thuận. Năm 2001, Nhà máy sáp nhập thêm trở thành cụm Nhà máy Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.


Tính đến tháng 12/2013, cả hệ thống thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã cung cấp cho đất nước 59 tỉ kWh, trong đó riêng thủy điện Đa Nhim đạt 38 tỉ kWh. Thời gian tới, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiếp tục mở rộng thêm tổ máy số 5 với công suất 80 MW để đáp ứng nhu cầu điện năng tại chỗ của miền Nam.

Với những thành tích đạt được, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.


Đức Ánh
Phó TT Hoàng Trung Hải: Sống chung an toàn với hồ chứa
Phó TT Hoàng Trung Hải: Sống chung an toàn với hồ chứa

Sau chuyến thị sát tình hình khắc phục bão lũ ở miền Trung, bên lề Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình kiểm soát quy trình vận hành hồ chứa, thủy điện trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN