Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì

Tối 2/6, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (4/6/1962 - 4/6/2012), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Việt Trì là đô thị loại I. Tới dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong 50 năm qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cá nhân đồng chí rất vui mừng được về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì và mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Việt Trì quyết tâm hơn nữa xây dựng thành phố anh hùng ngày càng to đẹp hơn, xứng đáng với vị thế là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của quê hương Đất Tổ và từng bước tiến tới thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.


Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Việt Trì cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, khai thác các tiềm năng, lợi thế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để bứt phá, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, quan tâm thu hút các thành phần kinh tế có công nghệ cao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững đi đôi với việc phát triển văn hóa - xã hội nhanh, mạnh, hài hoà.
Phó Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tích cực huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng then chốt và đẩy mạnh dịch vụ du lịch.


Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Việt Trì Nguyễn Quốc Liên đã trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì.


Sau một chặng đường dài hình thành và phát triển, qua nhiều giai đoạn kiến tạo, quy hoạch và xây dựng, thành phố Việt Trì đã có một tầm vóc khác, trở thành một địa điểm nổi tiếng về du lịch tâm linh về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam.


Chỉ trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân đạt 13,6%. Đặc biệt năm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 9,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, xây dựng 63,2%; dịch vụ 33,6%; nông nghiệp 3,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,3 triệu đồng; thu ngân sách tăng 37,1%, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 30,9% so với năm 2010. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao; dịch vụ phát triển nhanh, đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch bước đầu có kết quả. Công tác xây dựng và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp văn hóa xã hội phát triển cả về quy mô và chất lượng, an sinh xã hội được bảo đảm. Hệ thống giáo dục, đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên.


Với những thành tựu đạt được, tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Việt Trì, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Việt Trì. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ.


Lâm Đào An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN