Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (15/4/1974 - 15/4/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Quân Công hạng Nhất của Nhà nước tặng lên Cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và ngành Công an đã dự lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vì những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Cơ động đạt được trong 45 năm qua.

Để đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ của cách mạng, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an và chuyển giao tổ chức nhiệm vụ bảo vệ nội địa của Công an nhân dân vũ trang sang lực lượng Cảnh sát nhân dân, ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên thệ và đi vào hoạt động của lực lượng Cảnh sát bảo vệ, nay là lực lượng Cảnh sát Cơ động. 

Từ đó đến nay, trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ, yêu thương đùm bọc của nhân dân, Lực lượng Cảnh sát Cơ động đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước, xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, trước bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, Cảnh sát Cơ động là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Công an nhân dân, được tổ chức theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động chiến đấu cao. Ở nơi nào phức tạp về an ninh trật tự, những “điểm nóng” về an ninh nông thôn, các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội , ở đó đều có mặt Cảnh sát Cơ động cùng các lực lượng khác đấu tranh, giải quyết nhanh chóng ổn định tình hình. 

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an khám phá các chuyên án lớn; các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có tổ chức, sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu xã hội đen, điển hình như: triệt phá các băng cướp ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, vụ “Khánh Trắng” ở Hà Nội, vụ Trương Văn Cam ở Thành phố Hồ Chí Minh; bắt và dẫn độ tội phạm trong các chuyên án ma túy lớn như Nguyễn Văn Tám, Hà Tí Tồ, Phạm Bá Dìn, Trịnh Nguyên Thủy, Nguyễn Đức Lượng...

Những chiến công xuất sắc ấy của lực lượng Cảnh sát Cơ động đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, được dư luận, quần chúng nhân dân đồng tình khen ngợi.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động từ Trung ương đến địa phương còn tổ chức hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ ra quân làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm ban đêm, đồng thời phối hợp làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện hàng nghìn vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy..., trong đó nhiều đối tượng có lệnh truy nã, góp phần tích cực trong đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Cơ động còn là đơn vị nòng cốt phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn, góp phần rất quan trọng giữ vững an ninh trât tự và thành công chung của các sự kiện, hội nghị quan trọng, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Cùng với thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lực lượng Cảnh sát Cơ động còn là một trong những đơn vị chủ công, đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã từng bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hiểm nguy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, phối hợp, tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng giao phó.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững bằng được chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

"Trong mọi tình huống phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam.... 

Chú thích ảnh
Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự...; tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Công an nhân dân.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát Cơ động, phát huy đối đa hiệu quả mô hình tổ chức mới của Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động và lực lượng Cảnh sát Cơ động trên toàn quốc. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy gắn với không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Bộ trưởng yêu cầu, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát Cơ động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thành các Dự án xây dựng doanh trại, dự án mua sắm vũ khí, trang bị, phương tiện công cụ hỗ trợ; dự án thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đã được phê duyệt; mở rộng quan quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Xuân Tùng (TTXVN)
Theo chân Cảnh sát cơ động quét 'bão đêm' mùa World Cup
Theo chân Cảnh sát cơ động quét 'bão đêm' mùa World Cup

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đua xe trái phép cũng như các trường hợp tụ tập cổ vũ, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra trong mùa World Cup 2018, Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch 883/PK20E-TM về việc “Tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN