Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba và Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana nhân 127 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2017).

Các em thiếu nhi Cuba trong trang phục truyền thống Việt Nam múa và hát ca ngợi Bác Hồ. Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành nhắc lại cũng trong ngày này, nhân dân Cuba đang kỷ niệm 122 năm ngày Anh hùng dân tộc José Martí ngã xuống khi chiến đấu giành độc lập cho đất nước.
         
Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai người con ưu tú của Việt Nam và Cuba ở tinh thần yêu nước, tư tưởng giải phóng và giành độc lập tự chủ cho dân tộc, cũng như vai trò quyết định trong lịch sử mỗi quốc gia như nhà lãnh đạo tư tưởng và thành lập các chính đảng là lực lượng dẫn dắt cách mạng tại mỗi nước.
         
Hướng tới những cột mốc đáng nhớ sắp tới trong lịch sử quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đề xuất những hành động thiết thực giúp truyền ngọn lửa cách mạng và tình đồng chí thủy chung, son sắt, mẫu mực giữa nhân dân hai nước cho các thế hệ trẻ; trong đó có việc tăng sức lan tỏa của hình ảnh và tấm gương Hồ Chí Minh – người vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt ấy – qua những công trình cụ thể.
         
Chia sẻ quan điểm trên, Phó Chủ tịch ICAP Alicia Corredera nhấn mạnh vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ với đất nước Việt Nam mà với cả phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ những sáng kiến nhằm lan tỏa hình ảnh, tư tưởng của Người cũng như tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cũng trong dịp này, thiếu nhi tại khu phố quận Công viên Hòa bình, nơi đặt tượng Bác tại thủ đô La Habana, đã biểu diễn một số điệu múa và bài hát bằng tiếng Việt để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng thăm phòng truyền thống của khu phố, nơi có một không gian riêng dành cho Việt Nam và Hồ Chí Minh.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana. Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN

Nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều nhật báo, chương trình phát thành và truyền hình Cuba đã đưa tin bài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina và nhật báo Granma –cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và là nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất đảo quốc Caribe này – đã có bài viết khẳng định nhân dân ta đã hoàn thành giấc mơ của Người về một đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nhân 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV) đã phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Arturo Jaureche, tỉnh Buenos Aires. Tham dự chương trình có giảng viên, sinh viên đến từ nhiều khoa, cán bộ Đại sứ quán, các thành viên ICAV và bạn bè yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nêu bật tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất cộng sản, đạo đức cách mạng trong sáng, công lao của Bác Hồ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đại diện Việt Nam khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc của lực lượng tiến bộ trên thế giới, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam và luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân nước ta.

 
Về phần mình, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa đọc nhiều đoạn thơ trong tập Nhật ký trong tù của Bác, nêu bật tấm gương anh hùng, đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng đất nước. Theo bà Poldi, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, tư tưởng và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là di sản tinh thần vô giá, giúp các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người.
 
Phó Chủ tịch ICAV Ezequiel Ramoneda giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử, công cuộc tái thiết đất nước sau khi Việt Nam thống nhất và những thành tựu kinh tế, xã hội của nước ta trong 30 năm Đổi mới.
 
Trong không khí xúc động, nhiều người tham dự bày tỏ cảm phục về nhân cách, đức độ và tài trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tinh thần đoàn kết gắn bó của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Trong khuôn khổ chương trình kéo dài từ ngày 17/5 đến 7/6, nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, áo dài cũng được tổ chức. Đại sứ quán Việt Nam cũng trình chiếu nhiều bộ phim như "Việt Nam ngày nay", "Đừng đốt", "Bao giờ cho đến tháng Mười" và "Con chim Vành Khuyên".

TTXVN/Tin Tức
Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19/5: Người dân mọi miền Tổ quốc hướng về Người
Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19/5: Người dân mọi miền Tổ quốc hướng về Người

Sáng 19/5, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, người dân địa phương cùng hàng vạn người dân mọi miền Tổ quốc đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN