Kỷ luật Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Ngày 24/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã tiến hành Kỳ họp thứ 19. Ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Những vi phạm của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của Chi bộ; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm của ông Bảo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang được UBND tỉnh thành lập năm 2012. Từ ngày 1/4/2018, Quỹ hoạt động độc lập, nhưng đang tồn tại nhiều bất ổn gây bức xúc dư luận. Theo Báo cáo số 422 ngày 24/4/2023 của Sở Tài chính tỉnh An Giang: Hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang còn rất nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục. Trong đó, Ban giám đốc và người lao động mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, uy tín bị giảm sút, để người lao động có đơn thư khiếu nại kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến chia rẽ, bè phái trong nội bộ đơn vị. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng đa số đều chậm.

Cũng tại Kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu về thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phước, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công trình đầu tư; quản lý, sử dụng tài chính; lãnh đạo, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tân An. Ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Phước được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phước.

Thanh Sang (TTXVN)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 968/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN