Kiểm tra tin 'Tháp truyền hình Nam Định đổ do không đúng chuẩn?'

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Nam Định kiểm tra thông tin đăng trên báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh qua loạt bài: "Tháp truyền hình Nam Định đổ do không đúng chuẩn"?

Trước đó, Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh ra các ngày 30-31/10/2012 đăng loạt bài: "Tháp truyền hình Nam Định đổ do không đúng chuẩn?", phản ánh: S
ự cố đổ tháp truyền hình của Đài phát thanh - truyền hình Nam Định (NTV) do bão số 8 (Sơn Tinh) gây ra ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng khiến toàn bộ tỉnh mất sóng phát thanh truyền hình. Nguyên nhân do công trình kém chất lượng đã được đặt ra.


Cột tháp truyền hình Nam Định cao 180m sau cơn bão Sơn Tinh. Ảnh: tuoitre.vn



Các bài báo nêu: Sau khi xảy ra sự cố, đoàn công tác của Cục Giám định nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã làm việc với Đài phát thanh - truyền hình Nam Định về chất lượng công trình.


Một lãnh đạo Cục Giám định cho biết cơ quan này đã kiểm tra hiện trường vụ đổ tháp ăngten của Đài phát thanh - truyền hình Nam Định và đã có báo cáo sơ bộ gửi lãnh đạo Bộ Xây dựng. Theo đó, nhận định ban đầu là tải trọng gió của tháp được thiết kế không đúng với tiêu chuẩn.


Về vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định kiểm tra, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/11/2012.


Theo chinhphu.vn

Bão số 8 quật đổ tháp Truyền hình Nam Định
Bão số 8 quật đổ tháp Truyền hình Nam Định

Vào lúc 20h40 phút ngày 28/10, gió bão giật mạnh khiến tháp Truyền hình Nam Định bị sập hoàn toàn, khiến 1 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN