Kiểm tra công tác quốc phòng, an ninh tuyến biên giới tỉnh Gia Lai

Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biên giới tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra, khảo sát thực tế tại Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai; đường tuần tra biên giới đoạn từ huyện Ia Grai sang huyện Đức Cơ và Cột mốc biên giới số 30, cột mốc đại phân định chủ quyền của nước ta và nước bạn Campuchia, đoạn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã làm việc với chính quyền và các lực lượng Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ.

Theo báo cáo của Biên phòng tỉnh Gia Lai, công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng trên biên giới của tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri, Vương Quốc Campuachia đã được thực hiện tốt. Các lực lượng chức năng trên địa bàn có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân nghèo trên tuyến biên giới còn cao, cần phải có các chính sách thiết thực hơn nữa như: phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác góp phần hiệu quả trong xóa đói, giảm nghèo.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả của lực lượng biên phòng nói riêng, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai nói chung trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, lực lượng vũ trang tại địa phương phải làm tốt công tác huấn luyện; chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phối hợp đồng bộ trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đặc biệt, chính quyền và các ngành chức năng cần làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các cụm dân cư, các buôn làng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

*Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã làm việc với Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ tại Gia Lai và Tây Nguyên. Đặc biệt biểu dương các lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động, tích cực và đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trong tình hình hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Gia Lai tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cùng với đó, các đơn vị lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình không để bị động, bất ngờ; tích cực hơn nữa trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, tạo tiền đề cho quốc phòng, an ninh vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Tỉnh Gia Lai tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Séc
Tỉnh Gia Lai tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Séc

Từ ngày 27-30/3, đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai do ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đã tới CH Séc để kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại – du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN