Không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Romania

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Romania (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 105 năm Quốc khánh Romania (1/12/1918 - 1/12/2023). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, những năm qua, nhân dân Romania đã giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước bất chấp nhiều khó khăn, thử thách do các biến động địa chính trị.

Nhấn mạnh Romania là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam - từ năm 1950, ông Hồ Quang Lợi cho biết tiếp nối truyền thống tốt đẹp được xây đắp và thử thách qua các thời kỳ lịch sử, những năm gần đây, quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Romania được mở rộng và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, lao động, du lịch, giáo dục và đào tạo…

Điều đáng khích lệ là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng được tăng cường; một số tỉnh, thành phố của hai nước đã kết nghĩa; các hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng phong phú, thể hiện sức sống mới của tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Romania...

Theo ông Hồ Quang Lợi, Hội hữu nghị Việt Nam - Romania ra đời từ năm 1991, là tổ chức thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Romania, hỗ trợ trao đổi lao động, làm cầu nối xúc tiến kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch, Hội đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Ông Hồ Quang Lợi bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Romania sẽ ngày càng phát triển, tương xứng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila cho biết: Quan hệ nhân dân Việt Nam và Romania đã có từ lâu đời và ngày càng được tăng cường, vun đắp thông qua nhiều hoạt động giao lưu nhân dân.

Nhiều hoạt động sôi nổi như các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Romania với sự tham gia đông đảo của đại diện doanh nghiệp hai nước. Romania đã hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam hơn 4000 sinh viên. Các sinh viên sau khi trở về đều có những đóng góp trong việc phát triển đất nước. Trong 2 năm qua, đã có 10 trường Đại học của Romania sang Việt Nam quảng bá và tuyển sinh.

Giai đoạn 2019 - 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Romania tăng 1,66 lần từ 261 triệu USD lên 425 triệu USD. Đại sứ Cristina dự báo, con số này sẽ tiếp tục tăng bởi tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Romania còn nhiều hứa hẹn. Hai bên có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông sản, hải sản, giày da; đào tạo một số ngành chiến lược như: công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, y dược…

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Romania đã trao Kỷ niệm chương Hữu nghị Việt Nam - Romania cho 15 cá nhân; tặng Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Romania cho 7 tập thể và 14 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Hội cũng như quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

V.Đ (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Romania
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Romania

Chiều 20/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Stefan-Radu Oprea, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN