Khánh thành Khu lưu niệm truyền thống Dân y miền Nam

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4 tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam đã khánh thành Khu lưu niệm truyền thống Dân y miền Nam. Đến dự có Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngành y các tỉnh, thành phố phía Nam và hơn 500 hội viên CLB truyền thống Ban Dân y miền Nam.

Khu lưu niệm truyền thống Dân y miền Nam được khởi công xây dựng ngày 29/4/2010 với tổng kinh phí dự toán hơn 9 tỷ đồng, nằm trong khuôn viên rộng 4.000 m2 tại rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc. Vốn đầu tư công trình được trích từ nguồn ngân sách TP Hồ Chí Minh và sự đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân trong cả nước. Hiện khu lưu niệm đã hoàn thành nhà truyền thống, bia tưởng niệm những chiến sỹ ngành y đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các hạng mục khác sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi thu được nguồn vốn đóng góp của các cá nhân, tổ chức.

Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN