Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ:

Khám, chữa bệnh và tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 22/7, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh và thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Ngày 22/7, tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, Tỉnh đoàn Ninh Thuận phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ khu vực huyện Ninh Sơn, Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. 

Bác sĩ Huỳnh Minh Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ninh Sơn, Trưởng ban tổ chức, cho biết: Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo là một trong những chuỗi hoạt động thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ nói chung, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận nói riêng đối với những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Đợt này, các y, bác sĩ tổ chức thăm khám tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 700 đối tượng chính sách tại 3 xã Phước Thắng, Phước Chính, Phước Thành (huyện Bác Ái).

Hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí được Tỉnh đoàn Ninh Thuận và Hội Thầy thuốc trẻ khu vực huyện Ninh Sơn tổ chức thường xuyên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít có điều kiện khám chữa bệnh định kỳ.

Dịp này, đoàn y, bác sĩ tặng 25 phần quà cho các gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng và phát hơn 700 cơ số thuốc miễn phí. Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo với mục tiêu có hơn 1.600 đối tượng được khám và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Trong tháng 7/2017, Chương trình tiếp tục phối hợp khám, chữa bệnh miễn phí tại các xã vùng cao huyện Bác Ái gồm: Phước Tân, Phước Tiến, Phước Bình, Phước Hòa, Phước Trung cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác của tỉnh Sóc Trăng thăm gia đình liệt sỹ Trần Văn Trịnh. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 22/7, đoàn công tác của tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu và dự họp mặt người có công vùng căn cứ cách mạng tại xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Gia Hòa 2 là một trong những xã Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, toàn xã có 265 trường hợp đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng; trong đó có 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 101 thương binh, 2 bệnh binh và 15 người có công giúp đỡ cách mạng, 39 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền xã đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh việc nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, xã còn đẩy mạnh phong trào “Người con hiếu thảo”, “Ngày của mẹ”, tặng quà, tặng dụng cụ sinh hoạt, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, vay vốn phát triển sản xuất và cấp thẻ miễn phí cho người có công.

Từ năm 2015 đến nay, xã đã vận động được gần 1,5 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 45 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công; trợ cấp trên 136 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ thờ cúng liệt sỹ; đề xuất chế độ hưởng trợ cấp một lần cho 561 người tham gia kháng chiến… Nhờ đó, 100% đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn có hồ sơ đầy đủ đã được Nhà nước giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp, cống hiến của các gia đình chính sách, người có công. Là người con của Gia Hòa 2, đồng chí hứa sẽ giữ vững truyền thống anh hùng của quê hương và ra sức thi đua, góp sức tạo diện mạo mới cho quê hương, nâng cao đời sống người dân; đồng thời mong rằng các gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống anh hùng, đóng góp xây dựng xã Gia Hòa 2 ngày càng phát triển.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng 20 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tiêu biểu; tặng hơn 200 phần quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đoàn công tác cũng đã đi thăm, chúc sức khỏe và tặng quà hai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lợi (93 tuổi) và Nguyễn Thị Thơm (91 tuổi); thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Trần Văn Trịnh, tại xã Gia Hòa 2.

* Ngày 22/7, tại xã Phước Tân, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, hơn 1.000 người dân và các đối tượng chính sách đã được khám cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Phú Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên thực hiện.

Các y, bác sỹ trong đoàn đã thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân; tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý an toàn cho người dân. Đối với những bệnh nặng, các bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn người dân lên các bệnh viện tuyến trên để kịp thời điều trị.

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí tại Phú Yên là một trong những hoạt động được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức đồng loạt trong cả nước.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: Tháng cao điểm khám chữa bệnh nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là có ít nhất là 1 triệu bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe trong cả nước.

Đến thời điểm này, đã có hơn 600 nghìn người được khám, chữa bệnh. Đối với Phú Yên, ngoài việc khám bệnh và tư vấn sức khỏe cấp phát miễn phí cho các gia đình chính sách gia đình thương binh, liệt sĩ, chương trình còn hướng tới đồng bào dân tộc nghèo.

Nhận dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tham gia chương trình khám chữa bệnh nhân đạo đã dành tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Mỗi suất quà từ 200 đến 500 nghìn đồng.
 
PV TTXVN tại các địa phương
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ: Vì đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ: Vì đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Ngày 20/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt cá nhân, đại diện gia đình tiêu biểu có công với cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ II, năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN