Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Sáng 14/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội nhằm đánh giá, xem xét những nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII sắp tới.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét thấu đáo những nội dung của Kỳ họp thứ 5 sắp tới. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN.


Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, vấn đề hệ trọng đầu tiên đó là tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước; tìm giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Về những nội dung dự kiến sẽ được trình tại Kỳ họp lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên của UBTVQH tiếp tục rà soát và xem xét lại chương trình Kỳ họp thứ 5 trong đó lưu ý hai nội dung quan trọng là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên tinh thần quán triệt nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong đó, chú ý đến việc đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. UBTVQH cũng cần xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc và thảo luận kỹ những đạo luật trình Quốc hội lần đầu.

Đề cập đến một nhiệm vụ quan trọng cần được chuẩn bị chu đáo trước khi tiến hành tại Kỳ họp thứ 5 lần này là việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là công việc hệ trọng, nhằm thực thi quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Thông qua đó, đánh giá một cách khách quan, công tâm về trình độ, năng lực của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong Phiên họp này, UBTVQH sẽ kiểm tra, đánh giá, cho ý kiến vào công tác chuẩn bị, đảm bảo việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm thành công, chất lượng và hiệu quả.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo: Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về những nội dung này.

11/15 chỉ tiêu của năm 2012 hoàn thành đạt và vượt kế hoạch

Theo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Chính phủ, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đồng thời trong nước phải thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đặc biệt là việc giảm mạnh tốc độ tăng tín dụng, thắt chặt chi tiêu ngân sách Nhà nước, cắt giảm đầu tư công,… tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 tăng 5,03% so với năm 2011.

Trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2012 có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP đạt thấp hơn, chỉ tiêu tạo việc làm đạt cao hơn còn tỷ lệ che phủ rừng không đổi so với dự báo đã báo cáo Quốc hội.

Trong Quý I năm 2013, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP quý I năm 2013 (giá so sánh 2010) ước đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm 2012 (4,75%). Mặc dù mức tăng trưởng GDP quý I năm 2013 không cao như kỳ vọng nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với đó, sau 7 tháng tăng liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2013 đã giảm 0,19% so với tháng trước, sang tháng 4/2013 CPI tăng 0,02% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn

Nội dung thu hút sự quan tâm của tất cả các thành viên UBTVQH khi thảo luận về Báo cáo của Chính phủ là các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn - cơ sở phát triển của nền kinh tế.

Cho rằng từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn là tín hiệu đáng mừng, song Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng nhận định, kết quả này vẫn chưa đạt mong muốn, ông Hiển đề nghị, phải đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng GDP mới có thể hoàn thành chỉ tiêu năm 2013.

Đánh giá mức tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm 2013 ở mức 1,44% trong khi đó, mức huy động là 5% làm mất cân đối giữa các dòng tiền của nền kinh tế, ông Hiển cho rằng, con số này thể hiện khả năng hấp thụ vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn rất kém. Trong bối cảnh này, chắc chắn thu ngân sách sẽ rất khó khăn, cần phải tăng nguồn thu trong nước; tiết kiệm chi ngân sách để khống chế tốt bội chi, ông Hiển nói.

Tán thành quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian này là phải cần tập trung tháo gỡ tốt khó khăn cho doanh nghiệp, đây cũng là điểm nghẽn cản trở tăng trưởng kinh tế của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Báo cáo của Chính phủ phải có đánh giá lại tác động của những chính sách đã ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhất là vấn đề giải phóng hàng tồn kho, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước và cả những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, an sinh, xã hội.

Nhận định, Báo cáo của Chính phủ cho thấy những khó khăn rất lớn của nền kinh tế, đang là thách thức đối với sự phát triển của đất nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, vấn đề cấp bách cần tập trung xử lý vẫn là chính sách tiền tệ, nhất là giải phóng tình trạng đóng băng tín dụng, mất cân đối giữa huy động và cho vay. Phó Chủ tịch nước đề nghị, cần mạnh dạn giãn nợ, khoanh nợ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

Cần tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phải nhìn thẳng vào những khó khăn của đất nước để cắt giảm các chương trình, dự án không cần thiết; tránh tình trạng nể nang trong phân bổ, chi tiêu ngân sách. Đồng thời phải tiếp tục phát hiện, công khai danh tính các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu chuyển giá, có lãi mà báo lỗ nhằm trốn thuế, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói.

Tán thành với những ý kiến này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị, cần có giải pháp căn cơ về tài chính, tiền tệ, nhanh chóng xử lý hàng tồn kho, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sản xuất tiếp cận vốn.



TTXVN/ Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 17

Sáng 9/4, Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN