Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

9 giờ sáng nay (20/5), tại Hội trường Bộ Quốc Phòng (số 7 phố Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII  chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phát biểu khai mạc kỳ họp (xem toàn văn bài phát biểu).

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu và Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đại biểu Quốc hội các khóa trước; đại diện Ðoàn ngoại giao tại Hà Nội.



Các đại biểu Quốc hội chào cờ trước khi khai mạc kỳ họp.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng đà tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, dự trữ ngoại hối tăng, kinh ngạch xuất khẩu tăng khá, an sinh xã hội bảo đảm…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc.


Tuy vậy, kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, tái cơ cấu nền kinh tế chuyển biến chậm, khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn lớn… Điều này đòi hỏi chúng ta cần có nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực của đất nước, đảm bảo môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia…


Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tình hình biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với sự hộ tống của tàu chiến và máy bay quân sự là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, bất chấp những thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Hòa bình, an ninh đang bị đe dọa, đồng bào ta thực sự lo lắng và kiên quyết phản đối. Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, chia sẻ với Việt Nam.


Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo của Chính phủ về tình hình biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì gìn giữ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Trung Quốc.  

 

Xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng


Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: xem xét thông thông qua 10 dự án luật, nghị quyết về chương xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Điều chỉnh trương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2014, cho ý kiến về 16 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu. Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 2013, triển khai  thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 2014. Phê chuẩn quyết toán NHNN 2012.


Ngoài ra, Quốc hội còn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn  2005 -2012; nghe báo cáo kiến nghị cử tri, tiến hành chất vấn và trả lời của các đại biểu Quốc hội… Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 24/6 tại Thủ đô Hà Nội.

Nghị trường Quốc hội.


Chiều nay, Quốc hội họp riêng để nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (HD-981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Dự kiến kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 24/6 tại Thủ đô Hà Nội.  

      
Tin, ảnh: Hữu Vinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN