Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khóa X

Ngày 21/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khóa X đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh hội nghị lần này thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ban chấp hành Trung ương Đoàn sẽ thảo luận, cho ý kiến xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được coi trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020”; tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Nội dung, phương thức giáo dục liên tục được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn, được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục của Đoàn. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Đoàn đã có sự phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống trên quan điểm “vừa xây, vừa chống” để tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thanh, thiếu nhi.

Nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ X, nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm của giới trẻ, làm điểm nhấn, tạo sự dẫn dắt trong các phong trào như Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, hoạt động thanh niên tình nguyện, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”…

Một số ý kiến đề nghị, cần tập hợp những cách làm hay, mô hình tốt để triển khai rộng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ X, đặc biệt cần nhân rộng các tấm gương sáng trong thanh niên trên nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, nghiên cứu khoa học, làm nông nghiệp… tạo sức lan tỏa, khuyến khích trong thanh niên; cần bổ sung nội dung giáo dục cho thanh niên kỹ năng hội nhập trong bối cảnh hiện nay. Nhất trí cho rằng việc thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017” trong thời gian qua đã có những kết quả nhất định, tạo được những dấu ấn riêng, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới, quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, tuyên truyền kiến thức biển, đảo cho thanh thiếu nhi…

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cho ý kiến cụ thể về các nội dung trong báo cáo như: Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; công tác quốc tế thanh niên…

Hội nghị đã góp ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; cho ý kiến xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Hội nghị bế mạc vào ngày 22/7.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư (khóa VIII). Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN