Khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó bão Sarika

Trong khi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lại có thêm thông tin bão Sarika đang di chuyển và hướng vào khu vực Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị ứng trực 24/24 kể cả ngày nghỉ cuối tuần để chủ động ứng phó với diễn biến đang phức tạp của thiên tai.

Các địa phương, đơn vị chủ động chuẩn bị các phương án đối phó theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, chất đốt từ 7-10 ngày đề phòng mưa lũ chia cắt, không ứng cứu kịp.

Đến chiều 15/10, các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giúp nhau sửa chữa toàn bộ 183 nhà bị tốc mái. Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế cam kết thu mua hết nguyên liệu sắn cho hơn 2.000 ha sắn đang được bà con nông dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền thu hoạch chạy lũ.

Nông dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế thu hoạch sắn bị nập lụt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Thị xã Hương Trà đã đầu tư 200 triệu đồng mua 20 rọ thép, mua hơn 400m3 đã hộc, 700 m2 vải lọc và huy động tối đa lực lượng tập trung khắc phục đoạn đường ven sông Bồ qua phường Hương Xuân bị sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. 

Tại 2 vị trí sạt lở nghiêm trọng, trên tổng chiều dài 50m qua địa bàn phường Hương Xuân chưa khắc phục được, địa phương đã cử người canh chừng, trực để phân luồng giao thông, dựng các biển báo cấm xe ô tô tải và biển cảnh báo hai đầu tại vị trí sạt lở, đồng thời yêu cầu người tham gia giao thông đi vào phía trong nhà dân để đảm bảo an toàn phương tiện khi đi qua khu vực này.

Ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền cho biết: Nước sông Ô Lâu trên địa bàn dâng cao gây ngập úng hàng hóa của hơn 100 tiểu thương chợ Phong Mỹ (thôn Đông Thái). 

Đến chiều 15/10, mực nước ở chợ Phong Mỹ và một số tuyến tỉnh lộ đã rút. UBND huyện chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại ban đầu và huy động các nguồn lực của địa phương để khắc phục thiệt hại. Đối với các hộ dân sinh sống ở phía bờ sông nơi có nguy cơ sạt lở, huyện yêu cầu các địa phương tổ chức di dời, sơ tán, tuyệt đối không để người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm.

Dịp này, tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển toàn bộ số hàng dự trữ quốc gia gồm 15 nhà bạt loại 16,5m2; 400 áo phao cứu sinh, 800 phao tròn cứu sinh, 10 phao bè cứu sinh phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 cho 17 đơn vị, địa phương trong tỉnh quản lý, sử dụng để phục vụ cho công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Quốc Việt
Nhiều chuyến bay đến miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão
Nhiều chuyến bay đến miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão

Trong hai ngày 14 - 15/10, do ảnh hưởng của mưa bão và thời tiết xấu tại các tỉnh miền Trung nên nhiều chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh đi đến khu vực này đã bị ảnh hưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN