Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6

Ngày 20/4, tại thành phố Huế, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6 (AMCA) và các cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa ASEAN và các nước đối thoại đã kết thúc.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch AMCA cho biết, Hội nghị đã rà soát tiến trình hợp tác văn hóa trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN; thảo luận về vai trò của văn hóa và nghệ thuật hỗ trợ nỗ lực chung để xây dựng một cộng đồng ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng. Cũng giống như các lĩnh vực khác trong trụ cột cộng đồng xã hội ASEAN (ASCC), các nước ASEAN công nhận văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong tiến trình thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN. Gần 90%, tương đương với 297 trong tổng số 339 mục tiêu liên quan đến văn hóa xã hội ASEAN đã và đang được giải quyết thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN


Ngoài ra, đây là lần đầu tiên ASEAN tổ chức hội nghị ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc ở cấp Bộ trưởng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Cùng với Hội nghị ASEAN +3 và ASEAN - Trung Quốc về văn hóa, đây là những diễn đàn và cơ hội mới để các nước ASEAN và các đối tác tăng cường hơn nữa hợp tác về văn hóa trong lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hóa, các chương trình nâng cao năng lực và đào tạo, giao lưu văn hóa và nghệ thuật, các hoạt động chung với các quốc gia phát triển nhằm quảng bá văn hóa nghệ thuật và sáng tạo.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng hoan nghênh những tiến triển trong quá trình thực hiện các dự án về văn hóa nghệ thuật trong của kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến con người. Các Bộ trưởng cũng ghi nhận thành công của các dự án thành phố văn hóa ASEAN, liên hoan biểu diễn nghệ thuật ASEAN, chương trình tình nguyện viên trẻ ASEAN, mạng lưới thành phố cổ ASEAN, các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN trên lĩnh vực di sản của ASEAN... Đây là những dự án nhằm tăng cường nhận thức về ASEAN và phát triển bản sắc ASEAN, giới thiệu ASEAN trong phạm vi khu vực và thế giới. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng đồng ý tăng cường hợp tác về văn hóa và nghệ thuật nhằm đảm bảo sự liên hệ của quá trình hợp tác này đến những nỗ lực chung để khuyến khích sự phát triển bền vững và ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đồng thời các Bộ trưởng cũng nhất trí coi văn hóa như một trụ cột đối với sự phát triển bền vững và phê chuẩn tuyên bố Huế về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.

Tại phiên họp tổng thể, các Bộ trưởng rà soát những kết quả về hợp tác văn hóa giữa ASEAN và các nước đối tác, đồng thời xác định ưu tiên cho 2 năm tiếp theo. Các Bộ trưởng ghi nhận những sáng kiến mới do ASEAN đề xuất nhằm khuyến khích hợp tác văn hóa, nghệ thuật hướng tới đông đảo người dân đặc biệt là thanh niên, các nhà hoạt động văn hóa, hoạt động kinh doanh văn hóa, trao đổi giữa con người với con người và các chương trình kết nối khác. Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác về văn hóa, nghệ thuật trong thực hiện các chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

Đối với Trung Quốc, Hội nghị đã ghi nhận những đóng góp trong việc tổ chức thành công hàng loạt các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực văn hóa và nghệ thuật, tăng cường mạng lưới kết nối giữa các nghệ sỹ trẻ và thúc đẩy sự sáng tạo. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ triển khai kế hoạch hành động và hợp tác ASEAN + Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2018, đặc biệt là trong Năm giao lưu văn hóa ASEAN, Trung Quốc.

Nhật Bản đã chia sẻ những thông tin về kết quả đạt được thông qua sự giao lưu văn hóa giữa hai bên, đồng thời trình bày về chính sách giao lưu văn hóa tại châu Á mới của mình, thông quá dự án WA - Hướng tới một châu Á tương tác trong chỉnh thể hòa hợp.

Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật với khối ASEAN như tổ chức hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa các nước Đông Nam Á - Hàn Quốc vào năm 2013, xây dựng công trình Khu phức hợp văn hóa châu Á... Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nâng cao năng lực và tiến hành các chương trình đào tạo, tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo các sản phẩm về văn hóa và nghệ thuật.

Nhận thức được tầm quan trọng của Trung tâm ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản trong việc thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa giữa ASEAN và các nước đối thoại, các Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các quan chức cấp cao phụ trách văn hóa và nghệ thuật (SOMCA) phối hợp chặt chẽ, thảo luận và xác định các lĩnh vực hợp tác khả thi.

Hội nghị AMCA tiếp theo và các hội nghị với các bên đối thoại sẽ được tổ chức năm 2016 tại Brunei.


Tường Vi
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh vai trò văn hóa trong ASEAN

Ngày 19/4 tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN