Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Đà Nẵng

Ngày 11/7, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa VIII đã kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu. HĐND thành phố đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 15/17 chức danh do HĐND bầu. Hai người không có tên trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm do chưa đủ thời gian đảm nhiệm công việc tại chức danh lấy phiếu tín nhiệm hoặc đã nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: baodanang.vn


Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận ở tổ, sau đó báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố ngay tại kỳ họp. Điểm đáng lưu ý là trong số 15 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này có 5 người không có tín nhiệm thấp.

Theo báo Đà Nẵng, kết quả công bố vào cuối giờ sáng 10/7 cho thấy, bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 40/48 phiếu tín nhiệm cao; 8 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Người đứng thứ hai là ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, với 39/48 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người đứng thứ ba là ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố với 38/48 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Cán, Ủy viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố với 7/48 phiếu tín nhiệm cao; 27 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cho thấy sự công tâm, khách quan và trách nhiệm của các đại biểu đối với lá phiếu của mình.

Kỳ họp lần này cũng tập trung quyết định những giải pháp để hoàn thành kế hoạch của cả năm 2013; biện pháp quản lý, điều hành ngân sách, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm; quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố. Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để chất vấn những người có trách nhiệm về những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, 14 nội dung trọng tâm được xác định ở các lĩnh vực như: hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; phát triển dịch vụ, thương mại; phát triển du lịch; giao thông vận tải; thông tin - truyền thông; dịch vụ tài chính - ngân hàng; nông nghiệp - nông thôn; thu hút đầu tư; quy hoạch, xây dựng cơ bản...

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng cũng thông qua 8 nhiệm vụ trọng tâm của HĐND trong 6 tháng cuối năm, trong đó HĐND thành phố tập trung tổ chức giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ năm 2013, nhất là công tác thu chi và điều hành ngân sách của thành phố; giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, tập trung giám sát việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong lĩnh vực tư pháp...


Văn Sơn




Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đạt 91,58% số phiếu tín nhiệm cao. Người có số phiếu tín nhiệm thấp chiếm tỷ lệ cao nhất là ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với tỷ lệ 24,21%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN