Huy động toàn lực tìm nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn hầm lò

Khoảng 400 công nhân là những cứu hộ viên tinh nhuệ nhất đến từ Trung tâm cấp cứu mỏ, 2 máy bơm công suất lớn tăng cường thêm từ các đơn vị, vật tư, thiết bị được đưa đến cửa lò, các chỉ huy lão luyện nhất sáng nay đều đã có mặt trực tiếp tại hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm công nhân còn mắc kẹt trong vụ tai nạn hầm lò xảy ra vào lúc 2 giờ, ngày 20/8 tại công ty than Hòn Gai khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương lên phương án tìm kiếm cứu nạn.


Tất cả đều hy vọng với sự nỗ lực của mình, điều kỳ diệu sẽ đến, đồng đội còn đang bị mắc kẹt trong đường lò sẽ được giải thoát.

Đưa đường ống nước vào trong hầm lò.


Các công nhân cứu hộ đang dùng xe goòng vận chuyển thiết bị vào hầm phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.


Huy động tất cả các phương tiện máy móc phục vụ việc cứu nạn.



Cửa giếng nơi xảy ra vụ tai nạn hầm lò.


Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại khai trường Than Thành Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN