Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Chiều 20/11, tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hoạt động phòng, chống tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, đưa cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vì sự bình yên của xã hội, vì hạnh phúc của các gia đình. Các ban, ngành, địa phương của thành phố cần tập trung chỉ đạo tốt công tác điều tra, quản lý sau cai nghiện; gắn liền hoạt động tuyên truyền, giáo dục với hoạt động giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

Ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hải Phòng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng nhất trí đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung các chế độ, chính sách để động viên, khuyến khích những người đang làm nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và điều trị methadone.

Xuân Khu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN