Hướng dẫn tàu, thuyền ở khu vực Hoàng Sa về nơi an toàn

Tại cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vào sáng 28/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục rà soát, kiểm đếm nắm chắc số tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu, thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu, thuyền về nơi trú tránh an toàn, nhất là đối với các tàu, thuyền của thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Vị trí và đường đi của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)


Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực – Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Đội biên phòng, đến 6h ngày 28/7 đã thông báo được tổng số 24.487 tàu, thuyền/129.563 người của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, trong đó: Hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa có 36 tàu/556 người gồm Đà Nẵng 11 tàu/203 người; Quảng Ngãi 25 tàu/353 người. Có 185 tàu/5.396 người (Đà Nẵng 3 tàu/103 người; Quảng Nam 82 tàu/2900 người; Quảng Ngãi 100 tàu/2.393 người) đang hoạt động ở quần đảo Trường Sa. Các tàu, thuyền hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo đậu tại bến gồm 24.266. tàu/123.611người (Thái Bình 1.323 tàu/3.397 người; Thanh Hóa 8.568 tàu/28.500 người; Nghệ An 4.168 tàu/22.350 người; Quảng Trị 66 tàu/596 người; Thừa Thiên - Huế 249 tàu/1.723 người; Đà Nẵng 225 tàu/1.653 người; Quảng Nam 4.218 tàu/37.100 người; Quảng Ngãi 5.449 tàu/28.292 người).

Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão các tỉnh, thành phố gồm: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có công điện chỉ đạo và báo cáo về tình hình triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 3 (Nock-Ten); tổ chức triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê điều theo các cấp báo động; cử các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả của các địa phương, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các tuyến đê xung yếu, tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị lực luợng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý ngay giờ đầu các sự cố đê, các công trình đê điều, hồ đập đang thi công, tiêu nước đệm, sẵn sàng bơm tiêu chống úng, ngập, phối hợp với biên phòng quản lý chặt chẽ tàu, thuyền .

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, h ồi 4h ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 4h ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 4h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.
Do ảnh hưởng của bão Nock-Ten, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Lưu Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN