Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu tài nguyên môi trường biển

Trong hai ngày 15 và 16/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hội thảo “Hợp tác quốc tế trong điều tra nghiên cứu tài nguyên môi trường biển”, với sự tham dự của các nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam và một số nước có nhiều thành tựu trong nghiên cứu khảo sát điều tra tài nguyên môi trường biển.

Báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã làm rõ nhu cầu hợp tác quốc tế về biển của Việt Nam và quan điểm, chủ trương của Việt Nam đối với hợp tác quốc tế về biển; giới thiệu việc hợp tác quốc tế về biển, các thành tựu và thách thức liên quan tới hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó xác định hợp tác quốc tế về biển định hướng đến năm 2015 là: Tăng cường năng lực cho Việt Nam trong nghiên cứu khoa học biển, điều tra tài nguyên biển và ven biển; quy hoạch sử dụng không gian biển; quản lý và quản trị biển; xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia…

Nguyễn Cúc
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN