Hơn 100 triệu đồng ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Sáng 15/6, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình ca nhạc “Tổ quốc trên Biển Đông” để ủng hộ tinh thần và vật chất cho lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân… đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.


Ngay từ sớm, đã có khá đông khán giả lớn tuổi, giới văn nghệ sỹ trong hội âm nhạc tới nhận áo, cờ để tham gia ủng hộ cho chương trình.


Nhạc sỹ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh cho biết: Chương trình ca nhạc “Tổ quốc trên Biển Đông”là câu chuyện kể hoàn toàn bằng âm nhạc, thể hiện tiếng lòng, sự quyết tâm, đoàn kết của giới văn nghệ sĩ nói chung, nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng trong đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Đây cũng là món quà tinh thần của toàn thể văn nghệ sỹ thuộc hội âm nhạc TP đối với lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và các chiến sỹ đảo xa, ngư dân đang ngày đêm canh giữ đất trời bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".


Mở đầu chương trình là tiết mục hát múa của các em thiếu nhi nhà văn hóa quận 3 thực hiện.


“Kể từ khi phát động chương trình, văn phòng Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh trở nên rộn ràng… lạ thường. Nhiều văn nghệ sĩ đến đăng ký tham gia, ủng hộ tiền, bất kể mình có phải là thành viên của Hội hay chưa. Khi thực hiện chương trình, có rất nhiều ý kiến sôi nổi bàn bạc về tiết mục, sự kết hợp… như thể nào, ra sao. Vì vậy, từ một chương trình “nội bộ” chúng tôi đã nâng lên thành chương trình có quy mô nhất từ trước đến nay của Hội âm nhạc", nhạc sỹ Trần Long Ẩn cho biết thêm.


Ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" được dàn dựng hoành tráng với nhiều điểm lắng đầy xúc động.


Tại chương trình, đã có hơn 100 nghệ sĩ cùng nhau biểu diễn nhiều tác phẩm ca ngợi Tổ quốc, biển đảo như: Tiếng gọi non sông, Lướt sóng ra khơi, Trường Sa ca, Biển đảo quê hương, Cờ Tổ quốc trên biển Đông, Khúc quân ca Trường Sa…Đây là chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Quỳnh Liên,…và nhiều ca sĩ trẻ và các nhóm nhạc.


Ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh" được hơn 50 văn nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh thể hiện đầy cảm xúc trên sân khấu.


Đặc biệt, với ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” của NS Đinh Trung Cẩn đã được dàn nghệ sỹ ba thế hệ như NSND Trần Hiếu, 12 NSƯT và một số ca sĩ trẻ cùng thể hiện trên sân khấu. Ngoài ra, tại chương trình NSƯT Quỳnh Liên cũng đã hát chung với 50 ca sĩ là thành viên của 15 ban nhạc bài hát “Bài ca Hồ Chí Minh” (sáng tác của nhạc sỹ nước ngoài)…


Tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tham gia cùng mọi người ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu- Vì tuyến đầu Tổ quốc".


Trong khuôn khổ chương trình, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, doanh nhân và khan giả tham dự đã đóng góp ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu- Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TP Hồ Chí Minh..


Chương trình "Tổ quốc trên Biển Đông" sáng ngày 15/6 đã thu hút hàng ngàn khán giả tham gia.



Hoàng Tuyết


Bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa
Bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa

Những hiện vật, tài liệu đang được trưng bày tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã góp phần khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN