Hôm nay Quốc hội bầu Thủ tướng

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, nếu trúng cử, Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Theo chương trình làm việc sáng nay 26/7, sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Thống Nhất - TTXVN.

Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, nếu trúng cử, Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).


Cũng theo dự kiến chương trình phiên họp hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Quốc hội sẽ thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.


Các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ được bầu và công bố kết quả bổ phiếu vào sáng 27/7.

Xuân Phong
Trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ
Trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 25/7, các đại biểu Quốc hội đã nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN