Hội thảo "Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và vấn đề bình đẳng giới"

Ngày 6/4, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo "Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và vấn đề bình đẳng giới" khu vực phía Bắc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thảo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp khá cao (khoảng 25%). Các nữ đại biểu bằng tâm huyết, trí tuệ của mình đã khẳng định được vai trò của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 cũng đề ra mục tiêu số 1 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể, trong đó có chỉ tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ 30% trở lên, trong kỳ bầu cử này sẽ cần những nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và mỗi nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND...

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN