Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin thăm Tập đoàn Cao su Việt Nam tại Bình Dương


Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, ngày 23/8, Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng chủ trì hội nghị.


 

Lãnh đạo Quốc hội hai nước Việt Nam-Campuchia với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

 

Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam An; Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia, bà Khoun Sudary; Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Tep Ngorn.


Về phía Việt Nam có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.


Hội nghị là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt và hết sức quan trọng trong Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, hướng tới những ngày kỷ niệm lịch sử của hai nước, tô thắm, làm sâu sắc, hiệu quả thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin và thảo luận về các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan của hai Quốc hội, các địa phương hai bên biên giới nói riêng.


Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây không chỉ là dịp để cùng nhau ôn lại mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước mà còn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, chung tay thúc đẩy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới. Đây là minh chứng sinh động thể hiện ý chí quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên mọi lĩnh vực của hai Nhà nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, hội nghị sẽ là một dấu ấn lịch sử quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng hơn, thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển; đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.


Trong diễn văn chào mừng hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin khẳng định, đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, là bằng chứng sinh động cho tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị gắn bó và sự hợp tác bền chặt lâu dài giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.


Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Campuchia - Việt Nam 2012, thay mặt nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn quý giá này và sẽ mãi mãi khắc ghi trong trang sử của Campuchia”.


Bày tỏ khâm phục và hoan nghênh sự đổi mới, tiến bộ nhanh chóng của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng, sự phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được trong phát triển đất nước đã làm cho vai trò của Việt Nam ngày càng được đề cao trên trường quốc tế.


Trong phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải phát biểu chào mừng. Các đại biểu tiến hành tọa đàm và thảo luận về quan hệ hai nước, hai Quốc hội với các tham luận về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội, các cơ quan của hai Quốc hội; báo cáo đánh giá tình hình hợp tác hai nước.


Chiều cùng ngày, hội nghị thảo luận về các báo cáo đánh giá tình hình hợp tác, mối quan hệ giữa HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.


*Trong khuôn khổ Hội nghị “Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia”, chiều 23/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin đã tới thăm Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam; thăm Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.


Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tốt đẹp của tập đoàn trong triển khai các dự án hợp tác trồng, khai thác cây cao su trên địa bàn Campuchia. Chủ tịch Quốc hội hai nước cho rằng, điều kiện tự nhiên của Việt Nam và Campuchia rất thuận lợi cho việc ươm trồng, phát triển công nghiệp cao su. Việc tập đoàn phối hợp nghiên cứu, phát triển, trồng và khai thác cao su tại các địa phương của Campuchia là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc; góp phần làm hiệu quả hơn, thiết thực hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Các dự án này cũng góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của bà con nông dân, phát triển hạ tầng, trường học, bệnh xá tại các địa phương trồng cao su trên đất nước Campuchia.


Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh dự án xây dựng Nhà máy sản xuất găng tay của Tập đoàn Cao su Việt Nam tại Campuchia; bày tỏ mong muốn cùng với các hoạt động đầu tư khác đang triển khai, tập đoàn sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.


* Sau một ngày làm việc khẩn trương trong bầu không khí trang trọng, hữu nghị, thắm tình đoàn kết, Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia đã kết thúc thành công tốt đẹp và ra Thông cáo chung của hai Quốc hội trong phiên bế mạc chiều 23/8.


Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn, nhấn mạnh: Hội nghị khẳng định mối quan hệ giữa hai nước trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đã không ngừng được củng cố và phát triển; mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp của Campuchia và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.


Hội nghị cũng khẳng định cam kết của hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Campuchia cùng với Chính phủ và nhân dân các nước thành viên ASEAN xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng quan tâm và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.


Chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu mà lãnh đạo Quốc hội, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, ngài Tep Ngorn, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, khẳng định: Nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ không bao giờ quên và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam anh em cùng với quân đội tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tính mạng và nguồn lực để cứu giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979. Quá trình sau giải phóng thoát khỏi chế độ diệt chủng, nhân dân và Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ Campuchia trong mọi thời điểm để đảm bảo đem lại hòa bình, ổn định và sự phát triển ở Campuchia. Ngày nay, hai nước chúng ta đã và đang tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, đặc biệt lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết tâm tiếp tục bảo vệ và nuôi dưỡng tình hữu nghị thân thiết và hợp tác truyền thống tốt đẹp một cách tin cậy lẫn nhau và đạt được nhiều lợi ích to lớn cho nhân dân và hai nước chúng ta.


*Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, tối cùng ngày, tại TP.HCM, đã diễn ra chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia với sự tham gia của gần 500 thanh niên hai nước.


Quang Vũ - Anh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN