Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị”

Trong không khí phấn khởi, thiết thực chào mừng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, ngày 23/4, tại tỉnh Sơn La, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào đã phối hợp tổ chức hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị”.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Dự hội nghị, về phía Việt Nam có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng; về phía CHDCND Lào có các đồng chí: Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam; Somphanh Phengkhamy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương của Việt Nam và Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Hội nghị Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị” là dịp để hai nước cùng nhau ôn lại và làm sâu đậm thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào; đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản dày công vun đắp. Hội nghị cũng là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi phương hướng, giải pháp thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng keo sơn; hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng nâng cao chất lượng trên một tầm cao mới”. (Mời xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trên website baotintuc.vn).

Thay mặt Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou chân thành cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ quý giá, kịp thời, hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Pany Yathotou nhấn mạnh, mặc dù tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng nhưng tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam vẫn tiếp tục được vun đắp và phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, vì sự phồn vinh của hai dân tộc, vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân mỗi nước. (Mời xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Lào trên website baotintuc.vn).

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào nêu rõ, trong 35 năm qua, hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của hai nước tiếp tục được tăng cường; hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật ngày càng đa dạng với chất lượng, hiệu quả được nâng lên; quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng và thiết thực. Kim ngạch thương mại cơ bản tăng đều và ổn định qua từng năm. Hoạt động đầu tư sôi động và đạt được những kết quả khả quan với nhiều dự án lớn nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi nước và có tác động trực tiếp tới phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Nhất trí cao với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội hai nước, vui mừng được tới dự hội nghị, đồng chí Somsavat Lengsavad, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục tích cực đẩy mạnh sự hợp tác đồng thời ở cả ba cấp: Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp; không ngừng đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển toàn diện, thiết thực và có kết quả cao hơn; tránh rập khuôn, hình thức. Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, kể cả lĩnh vực pháp lý, cơ chế, chính sách... nhằm ngăn chặn và xóa bỏ những cản trở, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau vững bước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Chiều tối 23/4, Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam – Lào, Đoàn kết – Hữu nghị” đã kết thúc tốt đẹp.

Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, với tinh thần đổi mới tư duy, tạo ra những đột phá mới để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; mở ra một thời kỳ phát triển mới, năng động, hiệu quả, thiết thực hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Hội nghị đã thông qua Thông cáo chung, nêu rõ hai bên nhất trí thông qua phương hướng và một số biện pháp nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào: Duy trì trao đổi đoàn cấp cao; đoàn các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Văn phòng Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội ở các địa phương, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác chuyên môn giữa các cơ quan tương ứng của mỗi bên... Hội nghị đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực của các địa phương hai nước đã hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần quan trọng thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước ở vùng biên giới sinh sống, kinh doanh, qua lại hỗ trợ lẫn nhau.

Hội nghị quan tâm sâu sắc tới công tác tuyên truyền về mối quan hệ “hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”; kêu gọi các cơ quan, ban, ngành của hai nước từ Trung ương tới địa phương có các hình thức tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, để giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ tầm quan trọng và quyết tâm không ngừng củng cố, xây đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá cần được gìn giữ, phát triển và truyền lại mãi mãi cho các thế hệ mai sau.

Tán thành với những đánh giá, tổng kết của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các báo cáo, tham luận vừa được trình bày, phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam luôn tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện bảo vệ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào như bảo vệ chính con ngươi của mắt mình, quyết tâm góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào phát triển không ngừng quan hệ đó trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ và chủ quyền của mỗi nước; phát huy truyền thống giúp đỡ lẫn nhau bình đẳng và cùng có lợi; đồng thời ra sức đổi mới nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, hợp tác, coi trọng tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong tổng thể mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào là một bộ phận cấu thành rất quan trọng, đã và đang được nhân dân và các thế hệ lãnh đạo của hai Quốc hội không ngừng quan tâm bồi đắp, ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện những phương hướng trong Thông cáo chung mà Hội nghị đã thông qua, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả của hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho rằng, hội nghị đã tổng kết thành tựu hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng. Hai bên cũng đã thống nhất cao về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới trong điều kiện hai nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cũng đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước nhận thức và không ngừng phát triển truyền thống quan hệ trong sáng, thủy chung, đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ tình hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.  

Quang Vũ - Hồng Điệp
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN