Hội kiến giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc

Chiều 16/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng Trương Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng nhân dân (QGPND) Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (trái) hội kiến với Thượng tướng Trương Dương. Ảnh : Hải Yến - TTXVN tại Bắc Kinh


Tại buổi hội kiến, Thượng tướng Trương Dương nhiệt liệt chào mừng đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan tư pháp của QGPND Trung Quốc; đồng thời cho rằng chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu, hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước.

Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị QGPND Trung Quốc cho rằng trong quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ giữa quân đội của hai nước được coi là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam. Những năm qua, quân đội hai nước đã triển khai quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Điều này được thể hiện ở việc lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước đã có nhiều chuyến thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, nhất là hợp tác công tác chính trị. Đơn cử, những năm qua Trung Quốc cử 8 đoàn sang Việt Nam và Việt Nam cử 14 đoàn sang Trung Quốc trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Tổng bộ Chính trị QGPND Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm hiểu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác tư pháp trong quân đội Trung Quốc; từ đó làm cơ sở nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn cải cách tư pháp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung khẳng định việc xây dựng, giữ vững và phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, bền vững với Trung Quốc là chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ hết sức to lớn của Trung Quốc cho cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Tháng 6/2013, Bộ Quốc phòng hai bên đã ký hai văn kiện quan trọng là Thỏa thuận hợp tác biên phòng và Thỏa thuận xây dựng đường dây điện thoại trực tiếp.

Hai bên cũng đã hình thành và triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế hợp tác như Cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng, Cơ chế tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước, Cơ chế tuần tra liên hợp dọc biên giới, Cơ chế trao đổi sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng…

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước có thêm nhiều cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, gắn bó chặt chẽ, hiệu quả và tương xứng với mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện, xứng đáng 16 chữ và phương châm 4 tốt.


TTXVN/Tin tức



Hợp tác quốc phòng- một trong những trụ cột của quan hệ Việt-Trung
Hợp tác quốc phòng- một trong những trụ cột của quan hệ Việt-Trung

Hai bên hài lòng nhận thấy thời gian qua quan hệ quốc phòng tiếp tục được tăng cường và khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN