Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 28/2/2011, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã sang thăm chính thức nước ta.

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Sau lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành Hội đàm với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam còn có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tạ Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Lào; Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông-Vận tải; Nguyễn Khắc Định, Trợ lý Thủ tướng.

Về phía Lào có các đồng chí: Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Cheuang Sombounkhan, Bộ trưởng, Trưởng Ban Thư ký Chính phủ; Soulivong Dalavong, Bộ trưởng Bộ Năng lượng - Mỏ; Sinlavong Khoutphaythoune, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sommat Pholsena, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Phankham Viphavanh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Soonthorn Xayachack, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Thongsing Thammavong được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đánh giá cao việc Thủ tướng Thongsing Thammavong đã chọn Việt Nam là nước đi thăm chính thức đầu tiên, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ thủy chung gắn bó giữa Việt Nam - Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng và thiết thực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong năm qua; đã khắc phục một cách hiệu quả những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, GDP đạt mức tăng trưởng cao (7,9%), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế của Lào ngày càng được nâng cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Đại hội toàn quốc lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự kiến diễn ra vào tháng 3/2011 thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam, được gặp lại các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, những người đồng chí, anh em thân thiết thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đồng chí và Đoàn.

Thủ tướng Thongsing Thammavong nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước; đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2010; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, coi những thành tựu đó là nguồn cổ vũ động viên to lớn và là kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Hai bên hài lòng về mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, tin cậy, coi đây là một tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được gìn giữ và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai Nhà nước về tăng cường quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng cũng như hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai bên chuẩn bị thật tốt các nội dung Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ hai nước; tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, cũng như việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã ký; rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách hợp tác hiện có, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới theo hướng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước, phấn đấu đến năm 2015 kim ngạch hai chiều đạt 2 tỷ USD.

Về giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí sớm ký kết và phối hợp triển khai tốt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020”; thúc đẩy để sớm đưa một số dự án hợp tác giữa hai nước vào hoạt động.

Hai bên khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phấn đấu hoàn thành công tác tăng dày cột mốc giới vào năm 2014; nhất trí khuyến khích các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, địa phương kết nghĩa tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Hai bên bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc trao đổi thông tin và hoạt động trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Chiều 28/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào do đồng chí Thongsing Thammavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đồng chí Thongsing Thammavong cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư.


Đồng chí Thongsing Thammavong cũng đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IX và bầu cử Quốc hội khóa VII của Lào và kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Thongsing Thammavong trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, coi đây là sự thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào.


Đồng chí bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; mong rằng Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục nguồn nhân lực, tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư.


Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền lại cho thế hệ mai sau. Việt Nam luôn coi trọng, làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN