Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

* Sáng 4/2, đến thăm, nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới các thành viên Câu lạc bộ lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng.

Sau khi thông báo những nét nổi bật của năm 2011, Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2012 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Mục tiêu năm 2012 là phải tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và khoảng giữa thế kỷ này trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phải giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự trị an, giữ cho được độc lập chủ quyền quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, phải cụ thể hóa một số quyết sách của Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương 3, 4; triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ cấu lại nền kinh tế, giải quyết thỏa đáng các vấn đề về đất đai, chính sách tiền lương, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trên, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đồng tâm hiệp lực, mọi cấp, mọi ngành, từng người một, trên mọi cương vị, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt chức trách được giao, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tổng Bí thư chỉ rõ: Phải triển khai đồng bộ các biện pháp, từng bước tạo chuyển biến rõ nét. Cấp trên phải gương mẫu làm trước và phải làm kiên quyết, nhưng toàn Đảng, toàn dân cùng làm, trong đó có đội ngũ cán bộ hưu trí.

* Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của tỉnh trong công tác xây dựng nông thôn mới: 100% số xã trong tỉnh hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết giao thông, thủy lợi nội đồng, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã; 171/267 xã thực hiện dồn điền đổi thửa; 70 xã điểm đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều xã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông dân với những thành tích trên mặt trận nông nghiệp, đóng góp vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của nước nhà trong năm qua, Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, dân vận của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tưởng niệm các vua Trần tại đền thờ các vua Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà; đánh trống khai hội đền Trần, mở đầu hoạt động văn hóa đầu xuân năm mới tại vùng đất phát tích của triều đại mang hào khí Đông A, ghi dấu son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; thăm xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, một trong 8 xã điểm của tỉnh triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam; dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tham dự lễ phát động Tết trồng cây do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, Chủ tịch nước biểu dương hoạt động mang nhiều ý nghĩa của hơn 800 cán bộ và thanh niên đoàn Khối trong những ngày đầu xuân. Chủ tịch nước đã nhắc lại ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và người dân gìn giữ phát huy, đưa Tết trồng cây trở thành một tập quán tốt đẹp của đồng bào ở Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Chúc Tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam và Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thi công các công trình văn hóa.

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật tập trung tinh hoa, công sức để xây dựng nơi đây trở thành dự án mang tầm cỡ quốc gia, xứng đáng là địa chỉ bảo tồn phát huy, khảo cứu giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

* Chiều 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao khí thế ra quân sôi nổi mạnh mẽ của cán bộ, nhân dân, người lao động trên toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn 2012. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển năm 2012, tạo đà mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015 mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra; không ngừng duy trì và củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền.

Đề cập đến những yếu tố khó lường từ diễn biến bất lợi và khó khăn chung của kinh tế thế giới năm 2012 tác động mạnh mẽ đến việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước và công tác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hà Tĩnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt phải tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chú trọng việc quản lý các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, có hiệu quả.

* Sáng 5/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh Nam Định đã thực hiện tốt ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo đà cho tăng trưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới Nam Định cần tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, phát huy tối đa những lợi thế, bứt phá mạnh mẽ hơn để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững.

T.T.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN