Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thiết bị điện Đông Anh đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho công ty.

Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị Đông Anh tiền thân là Nhà máy Sửa chữa thiết bị điện Đông Anh được thành lập ngày 26/3/1971, trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau chuyển đổi thành công ty cổ phần. Từ một đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị điện của nhà máy nhiệt điện, thủy điện, trải qua 40 năm xây dựng phát triển, công ty đã vươn lên làm chủ về thiết kế kỹ thuật, công nghệ chế tạo và sửa chữa các máy biến áp.

Năm 1992, thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước, công ty từng bước nghiên cứu, chế tạo thành công các máy biến áp 110 KV, 220 KV, giá thành thấp hơn giá nhập ngoại, góp phần chống quá tải lưới điện quốc gia. Trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện, công ty là đơn vị duy nhất tại Việt Nam chuyên sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và đại tu khôi phục các máy biến áp cấp điện áp cao đến 500 KV. Năm 2005, với việc đại tu và khôi phục hoạt động thành công cho 6 tổ máy biến áp 500 KV của Nhà máy Thủy điện Ialy bị sự cố, công ty đã làm lợi và tiết kiệm cho Nhà nước 350 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2010, với sự kiện chế tạo thành công máy biến áp 500 KV đầu tiên tại Việt Nam, công ty đã khẳng định năng lực và sự trưởng thành vượt bậc trên lĩnh vực sản xuất xuất cơ khí điện, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á sản xuất được sản phẩm này.

Với những thành tích xuất sắc, công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

* Ngày 14/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho 17 thẩm phán. Đây là lần đầu tiên nghi thức Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán được thực hiện tại Phủ Chủ tịch.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các thẩm phán vừa được bổ nhiệm, khẳng định đây là chức danh cao cả và đầy trọng trách được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó. Chủ tịch nước đề nghị, các đồng chí thẩm phán vừa được bổ nhiệm nhận thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện hơn nữa để nâng cao nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, dũng cảm đấu tranh vì công lý, vượt qua mọi cám dỗ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại lễ trao quyết định, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã khẳng định, được bổ nhiệm và lần đầu tiên thực hiện nghi thức được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán TANDTC là một niềm vinh dự lớn với các thẩm phán, tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, các thẩm phán sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi cầu thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN