Hoàn thiện quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành và báo cáo với nhân dân, Đảng bộ thành phố hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 với phạm vi bao quát hơn cho cả nhóm A và B bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, trang trọng, phát huy được ý nghĩa của công trình đối với khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của nhân dân trong quá trình phát triển của đất nước.

Trước mắt, chỉ xây dựng các công trình Tượng đài tại các địa phương đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng có ý kiến chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý. Trường hợp đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

TTXVN/Tin Tức
Mẫu tượng đài Bác Hồ ở Sơn La phải được Ban Bí thư duyệt mẫu
Mẫu tượng đài Bác Hồ ở Sơn La phải được Ban Bí thư duyệt mẫu

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La chỉ được tiến hành khởi công xây dựng Tượng đài khi bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định, trong đó có việc phải báo cáo Ban Bí thư phê duyệt mẫu tượng đài và xác định rõ nguồn vốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN