Hòa Bình cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế

Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù là tỉnh miền núi, xuất phát điểm thấp nhưng tỉnh đã có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang hướng công nghiệp; tỷ lệ đói nghèo đã giảm xuống còn 26,9%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt hơn 95%; lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo đã được thực hiện tốt so với kế hoạch đề ra, bảo đảm mục tiêu về an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế của Hòa Bình cần khắc phục như: Trên địa bàn có 80% số doanh nghiệp không phát sinh thuế sẽ kéo theo số lượng lao động không có việc làm rất lớn; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao; các dự án đầu tư hạ tầng còn khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình cần thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế sao cho xứng tầm với tỉnh cửa ngõ phía tây của Thủ đô. Tỉnh cần rà soát lại quy hoạch đô thị, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư bằng việc cải cách thủ tục hành chính để kêu gọi đầu tư, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, thương mại; quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn để làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; phối hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo nhằm bảo đảm cho nhân dân có cuộc sống tốt hơn.

 

Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN