Hỗ trợ ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương

Sáng 19/5, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho 2 ngư dân Nguyễn Huyền Lê Anh (30 tuổi) trú xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa và ngư dân Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đang điều trị tại Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi; mỗi ngư dân được hỗ trợ 5 triệu đồng. Đây là 2 ngư dân đi trên tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương đã được đưa vào đất liền ngày 18/5.

Dịp này, đại diện Báo Thanh niên cũng đến thăm, trao tặng mỗi ngư dân bị nạn số tiền 20 triệu đồng trích từ quỹ bạn đọc ủng hộ hướng về Biển Đông nằm trong chương trình "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và báo Thanh Niên phát động; Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao tặng 3 triệu đồng/ngư dân.

Trước đó, chiều 18/5, sau khi 2 ngư dân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, trao cho 2 ngư dân bị thương số tiền hỗ trợ 4 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ 100 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trao 60 triệu đồng cho 12 ngư dân cùng đi trên tàu.

Dưới sự bảo vệ của tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư Việt Nam, tàu đánh cá của ngư dân ta vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực này. Ảnh: Công Định - Hữu Trung/ Phóng viên TTXVN


Theo ông Lê Văn Trị, Thạc sĩ Y khoa - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: Sức khoẻ của hai ngư dân đã tạm hồi phục, khoảng 1 tuần nữa có thể xuất viện. Tuy nhiên, nạn nhân có biểu hiện rối loạn tâm lý, hốt hoảng và không ngủ được. Bệnh viện sẽ theo dõi thường xuyên diễn biến bệnh và miễn các chi phí điều trị cho 2 ngư dân này.

Ngư dân Nguyễn Tấn Hải cho hay: Sau khi hồi phục, tôi sẽ sửa lại tàu cá, tiếp tục vươn khơi bám biển để bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, tối 16/5, khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS do anh Nguyễn Tấn Hải làm thuyền trưởng bất ngờ bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá; đánh trọng thương 2 ngư dân trên tàu là anh Nguyễn Tấn Hải và anh Nguyễn Huyền Lê Anh.


Lê Phước Như Ngọc
Vươn khơi, bám biển - Ngư dân không một ngày xa biển
Vươn khơi, bám biển - Ngư dân không một ngày xa biển

Những chiếc tàu đánh cá vẫn thẳng tiến ra các ngư trường truyền thống từ thuở ông cha là Hoàng Sa, Trường Sa; vừa là tiếp nối cuộc mưu sinh như cách làm của muôn đời, vừa thể hiện quyết tâm bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN