HĐND tỉnh Đồng Nai lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 11/7, HĐND tỉnh Đồng Nai tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND bầu theo hình thức bỏ phiếu kín, trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 15 vị giữ chức vụ do HĐND bầu.


Cụ thể, về phía HĐND tỉnh có các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực, các trưởng ban của HĐND tỉnh; về phía UBND tỉnh có Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch, 5 Ủy viên (gồm: Giám đốc của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh).

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư cũng đã báo cáo tổng hợp và giải trình về ý kiến thảo luận tại tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu được tổ chức vào buổi sáng ngày 11/7. Theo đó, các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện chu đáo, đúng quy định; kịp thời chuyển tải những thông tin cần thiết đến các đại biểu để có thời gian nghiên cứu, cân nhắc trước khi bỏ phiếu tín nhiệm; các báo cáo của 15 vị giữ chức vụ do HĐND bầu khá đầy đủ, cụ thể. Các đại biểu cũng ghi nhận những đóng góp của các 15 vị giữ chức vụ do HĐND bầu trong việc phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm là thường trực, trưởng các ban HĐND nên tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng về hình thức; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhất là đối với những vấn đề cử tri đang quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, theo kiến nghị của các đại biểu, một số ít báo cáo của các vị giữ chức vụ do HĐND bầu còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá cho rõ ràng...

Ngày 12/7, buổi sáng sẽ công bố kết quả kiểm phiếu đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Buổi chiều, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình đối với một số nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh được kỳ họp quan tâm đặt ra và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Danh sách 15 người giữ chức vụ do HĐND bầu được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp:

1. Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐND

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND

5. Bà Quách Ngọc Lan, Trưởng Ban Kinh tế-ngân sách HĐND

6. Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh

7. Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

8. Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh

9. Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

10. Ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

11. Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch-đầu tư

12. Ông Hồ Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tài chính

13. Ông Nguyễn Đém, Giám đốc Sở Nội vụ

14. Ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh

15. Ông Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh


Theo baodongnai.com.vn


Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đạt 91,58% số phiếu tín nhiệm cao. Người có số phiếu tín nhiệm thấp chiếm tỷ lệ cao nhất là ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với tỷ lệ 24,21%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN