Hàng nghìn ô tô xếp hàng trên Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, hàng vạn lượt phương tiện ùn ùn đổ về Thủ đô theo cửa ngõ phía Nam khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc dài hàng km. Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Nước Ngầm cũng rơi vào cảnh tắc nghẽn.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 3 giờ chiều ngày mùng 5 Tết, các phương tiện về Thủ đô theo đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có dấu hiệu ùn ứ. Càng về chiều, lượng phương tiện đổ dồn về càng đông khiến giao thông của tuyến cao tốc này trở nên tê liệt. Ở chiều ngược lại Hà Nội đi các tỉnh, giao thông thông thoáng.

Đoàn xe nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến 5 giờ chiều, dòng ô tô ùn tắc đã kéo dài hàng km. Ô tô phải nhích từng mét để tiến về Thủ đô, kết thúc kì nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Trước đó, chiều ngày 4 Tết, giao thông trên tuyến đường này cũng rơi vào cảnh ách tắc vì người dân nghỉ lễ xong về lại Thủ đô làm việc.

Ghi nhận của phóng viên Tin Tức:

Ùn tắc từ 4 giờ chiều, sau đó càng về chiều càng nghiêm trọng hơn.

Tình trạng đối lập giữa hai chiều đường.

Đoạn giao giữa cao tốc Pháp Vân và đường vành đai 3 đông đúc.

Đường Giải Phóng trước bến xe Nước Ngầm ùn ứ.

Dòng ô tô xếp hàng dài trước bến xe Nước Ngầm.

Đường Giải Phóng trước chùa Pháp Vân ùn tắc theo chiều vào trung tâm thành phố.

Nhiều người chọn xe máy về lại thành phố.

Nút giao Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi.


Hoàng Dương
Người dân bắt đầu đổ về Thủ đô, gây ùn tắc trạm thu phí
Người dân bắt đầu đổ về Thủ đô, gây ùn tắc trạm thu phí

Chiều mùng 3 Tết, rất nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thành phố, vì sợ ùn tắc trong những ngày sắp tới. Trái ngược với buổi sáng vắng vẻ, cuối giờ chiều, hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào Thủ đô, gây ùn tắc tại Trạm thu phí Km 188+300.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN