Hải quân Việt Nam sẵn sàng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức lúc 12 giờ 30 ngày 8/3, đồng chí Phạm Văn Quang, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải Quân cho biết: Hiện tại Hải quân Việt Nam đang chờ thông tin chính xác về việc chiếc máy bay của Malaysia mất tích có thuộc không phận vào vùng biển Việt Nam hay không. Nếu đúng như vậy và được phía bạn yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng Hải quân Việt Nam sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

 

Cũng theo đồng chí Phạm Văn Quang, khu vực máy bay Malaysia mất tích vẫn thuộc không phận của bạn, phạm vị máy bay mất tích cách đảo Thổ Chu tỉnh Kiên Giang của Việt Nam khoảng 200km. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã chỉ đạo Vùng 5 Hải quân sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu của cấp trên.

 

 

Được biết, chiếc máy bay chở khách của Malaysia đã mất liên lạc vào thời điểm chuyển giao giữa vùng thông báo bay (FIR) Malaysia và FIR Hồ Chí Minh. Nhưng từ thời điểm cơ quan không lưu phía bạn thông báo chuyển giao cho Việt Nam, Trung tâm quản lý bay đường dài ACC TP Hồ Chí Minh đã không nhận được thông tin về chuyến bay. ACC Hồ Chí Minh chưa nhận quyền kiểm soát đã thông báo ngay cho phía bạn về tình trạng này. Hệ thống radar hàng không không bắt được tín hiệu của chuyến bay. Giờ hiệp đồng chuyển giao giữa hai bên là 16 giờ 50 và giờ dự kiến nhận quyền kiểm soát điều hành bay của Việt Nam là 17 giờ 22 phút, giờ UTC tức 0 giờ 22 phút giờ Việt Nam.

 

 

Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN