Hà Nội 'nước rút' thu thuế để bù đắp thiếu hụt do dịch COVID-19

Để thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19, ngày 3/7 ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Cục Thuế Hà Nội cùng đại diện các quận, huyện về việc thu ngân sách những tháng “nước rút” cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định, thời gian tới, nền kinh tế của Thủ đô, cả nước và thế giới còn rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Vì thế, nhiệm vụ thu thuế để đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và rất nặng nề.

Xuất phát từ thực tế trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Thuế, bên cạnh nhiệm vụ thu thường xuyên, ổn định, cần tăng cường bám sát chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế để xây dựng chi tiết, kế hoạch thu thuế ở từng nhóm ngành nghề, sao cho hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Cùng với đó, ngành thuế cũng cần quan tâm dựng chiến lược nuôi dưỡng nguồn thu; hỗ trợ doanh nghiệp khi vướng mắc về thủ tục, chính sách, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, nộp thuế cho thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, Cục Thuế cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho người nộp thuế kê khai, nộp thuế nhanh nhất; tăng cường khâu hậu kiểm, thanh tra. Bởi, nếu làm tốt các công việc trên sẽ giúp cho Cục Thuế Hà Nội hoàn thành mục tiêu thu khoảng 1.200 - 1.300 tỷ đồng, bù đắp vào các lĩnh vực thu thiếu hụt.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, Cục Thuế cần xây dựng kế hoạch cụ thể phân công, phân nhiệm rõ ràng với từng bộ phận, từng cán bộ, tập trung chỉ đạo thu những khoản thu mới phát sinh, thuế kinh doanh trên không gian mạng, sẽ giúp tăng số thu đáng kể vào những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đánh giá, 6 tháng đầu năm thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội đạt 51,2% so với dự toán pháp lệnh và mong muốn ngành Thuế Thủ đô cần phấn đấu thu ở mức tối đa, cố gắng hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách. Trong số đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ đặc biệt quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, gỡ vướng về chính sách cho người nộp thuế, cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tác động trực tiếp mọi mặt đời sống, trong đó có lĩnh vực thu thuế. Tuy nhiên, số liệu của Cục thuế Hà Nội cho thấy, lũy kế 6 tháng qua, tổng số tiền phát sinh theo kê khai phải thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 133.372 tỷ đồng.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến thông qua 2 nghị quyết về nhân sự
Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến thông qua 2 nghị quyết về nhân sự

Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua 1 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN