Đại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Sáng nay 2/9/2015, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.
10:10 Ngày 02/09/2015

Niềm vui của người dân Việt Nam trong ngày lễ Độc lập.

Niềm vui của người dân Việt Nam trong ngày lễ Độc lập.
Ảnh: TTXVN
10:09 Ngày 02/09/2015

Video đoàn diễu binh trên phố Tràng Tiền trong sự cổ vũ của người dân.

Hà Linh
09:54 Ngày 02/09/2015

Khối Học viên đào tạo sỹ quan Đặc công diễu binh qua khu vực Cửa Nam.

Khối Học viên đào tạo sỹ quan Đặc công diễu binh qua khu vực Cửa Nam.
Ảnh: TTXVN
09:53 Ngày 02/09/2015

Khối Chiến sỹ Biên phòng diễu binh qua khu vực Cửa Nam.

Khối Chiến sỹ Biên phòng diễu binh qua khu vực Cửa Nam.
Ảnh: TTXVN
09:52 Ngày 02/09/2015

Khối lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Ảnh: TTXVN
09:15 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh hào hùng đi trên phố Nguyễn Thái Học trong tiếng hò reo hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ảnh: TTXVN

Đoàn diễu binh hào hùng đi trên phố Nguyễn Thái Học trong tiếng hò reo hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ảnh: TTXVN
09:12 Ngày 02/09/2015

Các nữ thành viên lực lượng Quân y đang tiến về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Các nữ thành viên lực lượng Quân y đang tiến về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Ảnh: Việt Hoàng
09:12 Ngày 02/09/2015

Bác Nông Thị Minh ở Thạch Thất có mặt ở phố Tràng Thi từ 6 giờ sáng. Bác chia sẻ: "Chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới, thay da đổi thịt hàng ngày, là người dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào. Chứng kiến các đoàn nữ anh hùng lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành nghiêm trang, tinh nhuệ, cá nhân mỗi thế hệ phụ nữ chúng tôi càng cảm thấy vinh dự hơn nữa vì đã sống, đã cống hiến sức lực, thanh xuân cho giây phút hào hùng của dân tộc ngày hôm nay..."

Bác Nông Thị Minh ở Thạch Thất có mặt ở phố Tràng Thi từ 6 giờ sáng. Bác chia sẻ:
"Hy vọng, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong thời kỳ đổi mới quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân".
09:08 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học.

Đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học.
Ảnh: Lê Phú
09:04 Ngày 02/09/2015

Khối lực lượng nữ CSGT diễu binh, diễu hành qua Phố Tràng Tiền.

Khối lực lượng nữ CSGT diễu binh, diễu hành qua Phố Tràng Tiền.
Ảnh: TTXVN
09:04 Ngày 02/09/2015

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hòa cùng niềm vui ở Thủ đô Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đã diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh. Ngoài các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, người dân Sài Gòn cũng đến các điểm vui chơi giải trí trong thành phố như Thảo cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen…

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hòa cùng niềm vui ở Thủ đô Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đã diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh. Ngoài các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, người dân Sài Gòn cũng đến các điểm vui chơi giải trí trong thành phố như Thảo cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen…
Múa hát tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp Hồ Chí Minh). Ảnh: Kim Tuyết
08:58 Ngày 02/09/2015

Đoàn quân đi trong tiếng hò reo của người dân.

Đoàn quân đi trong tiếng hò reo của người dân.
Ảnh chụp tại phố Tràng Tiền hướng tới Nhà hát lớn.
08:57 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh, diễu hành qua phố Hàng Khay, Tràng Tiền nhìn từ trên cao.

Đoàn diễu binh, diễu hành qua phố Hàng Khay, Tràng Tiền nhìn từ trên cao.
Ảnh: TTXVN
08:56 Ngày 02/09/2015

Sau khi diễu qua quảng trường Ba Đình, đoàn diễu binh, diễu hành chia làm hai ngả, đi theo hai tuyến phố của Thủ đô.

Sau khi diễu qua quảng trường Ba Đình, đoàn diễu binh, diễu hành chia làm hai ngả, đi theo hai tuyến phố của Thủ đô.
Đoàn diễu binh lực lượng Đổ bộ đường không đi qua phố Kim Mã. Ảnh: Xuân Cường
08:43 Ngày 02/09/2015

Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội kết thúc trong lời ca đầy khí thế, rộn ràng của bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

08:40 Ngày 02/09/2015

Nhóm bạn trẻ người Anh chờ xem diễu binh trên đoạn đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học.

Nhóm bạn trẻ người Anh chờ xem diễu binh trên đoạn đường Điện Biên Phủ - Nguyễn  Thái Học.
Họ hào hứng cho biết họ "muốn chiêm ngưỡng xe tăng, vũ khí, khí tài của Việt Nam". Ảnh: Hạnh Nhân
08:32 Ngày 02/09/2015

Khối diễu binh Hải quân Nhân dân Việt Nam nghiêm trang trên tuyến phố Tràng Tiền.

Khối diễu binh Hải quân Nhân dân Việt Nam nghiêm trang trên tuyến phố Tràng Tiền.
Ảnh: Hà Linh
08:31 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh đi trên tuyến phố Kim Mã.

Đoàn diễu binh đi trên tuyến phố Kim Mã.
Ảnh: Xuân Cường
08:30 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Kim Mã.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Kim Mã.
Ảnh: TTXVN
08:23 Ngày 02/09/2015

Trên đường Tràng Tiền, phóng viên gặp 2 du khách người Đức là Andrea Mezger và Adalbert Ortmann. Họ đã đến Việt Nam được một tháng và đi thăm thú nhiều nơi, trước khi đến Hà Nội vào thời điểm này vì biết sự kiện Ngày Quốc khánh. Từ trước 7 giờ sáng, hai người đã có mặt tại đường Tràng Tiền và cho biết rất bất ngờ khi từ sáng sớm đã có nhiều người lớn và trẻ em đứng chờ theo dõi cuộc diễu hành.

Trên đường Tràng Tiền, phóng viên gặp 2 du khách người Đức là Andrea Mezger và Adalbert Ortmann. Họ đã đến Việt Nam được một tháng và đi thăm thú nhiều nơi, trước khi đến Hà Nội vào thời điểm này vì biết sự kiện Ngày Quốc khánh. Từ trước 7 giờ sáng, hai người đã có mặt tại đường Tràng Tiền và cho biết rất bất ngờ khi từ sáng sớm đã có nhiều người lớn và trẻ em đứng chờ theo dõi cuộc diễu hành.
Hai du khách người Đức: Andrea Mezger (phải) và Adalbert Ortmann. Ảnh: Hà Linh
08:20 Ngày 02/09/2015

Đoàn diễu binh đi qua ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Đoàn diễu binh đi qua ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.
08:18 Ngày 02/09/2015

Tiếp theo là các khối diễu hành của lực lượng quần chúng: Khối Cựu Chiến binh; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối các dân tộc; Khối Phụ nữ; Khối Thanh niên.

Tiếp theo là các khối diễu hành của lực lượng quần chúng: Khối Cựu Chiến binh; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối các dân tộc; Khối Phụ nữ; Khối Thanh niên.
Khối Nông dân Việt Nam tiến qua quảng trường. Ảnh: TTXVN
08:16 Ngày 02/09/2015

Khối Hải quân diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

Khối Hải quân diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.
Ảnh: TTXVN
08:11 Ngày 02/09/2015

Tiến qua lễ đài, lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh gồm: Khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; Khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sỹ quan Cảnh sát cơ động; Khối nam sỹ quan Trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng, chống tội phạm; Khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối chiến sỹ Cảnh sát cơ động; Khối nam chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Khối nam chiến sỹ Thông tin Công an nhân dân; Khối nam Công an xã.

Tiến qua lễ đài, lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh gồm: Khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; Khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sỹ quan Cảnh sát cơ động; Khối nam sỹ quan Trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng, chống tội phạm; Khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối chiến sỹ Cảnh sát cơ động; Khối nam chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Khối nam chiến sỹ Thông tin Công an nhân dân; Khối nam Công an xã.
Ảnh: TTXVN
07:59 Ngày 02/09/2015

Khối sỹ quan Thông tin; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Lục quân; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Chính trị; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Hậu cần; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Kỹ thuật Quân sự; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Phòng không – Không quân; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Phi công; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Hải quân; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Biên phòng; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Đặc công; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Tăng thiết giáp; Khối Học viên đào tạo sỹ quan Pháo binh;

07:51 Ngày 02/09/2015

Tham gia diễu binh có đại diện nhiều lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam: Khối chỉ huy sỹ quan tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối sỹ quan chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối sỹ quan Hậu cần; Khối sỹ quan kỹ thuật; Khối sỹ quan Phòng không – Không quân; Khối sỹ quan Quân chủng Hải quân; Khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng; Khối sỹ quan Cảnh sát biển;

Tham gia diễu binh có đại diện nhiều lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam: Khối chỉ huy sỹ quan tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối sỹ quan chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối sỹ quan Hậu cần; Khối sỹ quan kỹ thuật; Khối sỹ quan Phòng không – Không quân; Khối sỹ quan Quân chủng Hải quân; Khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng; Khối sỹ quan Cảnh sát biển;
Ảnh: Viết Tôn
07:44 Ngày 02/09/2015

Tiếp đó là đoàn Quân nhạc – ra đời trong những ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và đúng 70 năm trước đây, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong lễ mít tinh thành lập nước đã cử bài “Tiến quân ca” có sức cổ vũ, động viên quân, dân ta đạp bằng mọi gian khổ, hy sinh tiến lên giành chiến thắng.

07:43 Ngày 02/09/2015

Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tiến vào Quảng trường Ba Đình. Đi đầu đội hình là xe Chỉ huy do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, tiếp theo là Quân kỳ quyết thắng, lấp lánh 5 tấm Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta.

Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tiến vào Quảng trường Ba Đình. 

Đi đầu đội hình là xe Chỉ huy do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, tiếp theo là Quân kỳ quyết thắng, lấp lánh 5 tấm Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta.
Xe Chỉ huy do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, tiến vào lễ đài.
07:38 Ngày 02/09/2015

Tiến qua lễ đài là xe mô hình Biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền - biểu tượng con thuyền cách mạng Việt Nam. Phía sau là nền cờ Tổ quốc được mô phỏng cách điệu. Trên mạn thuyền in đậm chữ số: 1945 - 2015.

Tiến qua lễ đài là xe mô hình Biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền - biểu tượng con thuyền cách mạng Việt Nam. Phía sau là nền cờ Tổ quốc được mô phỏng cách điệu. Trên mạn thuyền in đậm chữ số: 1945 - 2015.
Xe mô hình Biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
07:37 Ngày 02/09/2015

Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế.

Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế.
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài. Ảnh: Viết Tôn
07:37 Ngày 02/09/2015

Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến qua lễ đài, với lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm tung bay là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến qua lễ đài, với lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm tung bay là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.
Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tiến qua lễ đài. Ảnh: TTXVN
07:36 Ngày 02/09/2015

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khối Nghi trượng, xe mô hình Quốc huy Việt Nam. Ảnh: TTXVN
07:34 Ngày 02/09/2015

Bài diễn văn của Chủ tịch Trương Tấn Sang kết thúc trong tiếng nhạc hùng tráng và hình ảnh hàng ngàn quả bóng bay trên bầu trời.

07:15 Ngày 02/09/2015

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chủ tịch nước điểm lại chặng đường 70 năm qua, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Chủ tịch nước điểm lại chặng đường 70 năm qua, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn kỷ niệm.
07:05 Ngày 02/09/2015

21 loạt đại bác được khai hỏa tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long cùng lúc lễ chào cờ diễn ra ở Quảng trường Ba Đình.

21 loạt đại bác được khai hỏa tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long cùng lúc lễ chào cờ diễn ra ở Quảng trường Ba Đình.
Ảnh: TTXVN
07:04 Ngày 02/09/2015

Quân nhạc cử Quốc thiều. Đội nghi lễ thực hiện nghi thức kéo Quốc kỳ. Quốc ca hùng tráng vang lên với niềm tự hào, xúc động hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Quân nhạc cử Quốc thiều. Đội nghi lễ thực hiện nghi thức kéo Quốc kỳ. Quốc ca hùng tráng vang lên với niềm tự hào, xúc động hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN
07:04 Ngày 02/09/2015

Anh Fabrice Vandeputte, người Pháp đã sống ở Việt Nam được 4 năm. Biết đến sự kiện kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, anh đã đưa vợ con đến gần Nhà hát lớn để theo dõi và ghi lại những hình ảnh đặc biệt. Anh cho biết đây là một sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa lớn mà những người nước ngoài như anh ít có cơ hội được trải nghiệm.

07:00 Ngày 02/09/2015

Đúng 7 giờ, trên nền nhạc hành khúc, các vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục, thể thao cả nước rước ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá của Bác Hồ kính yêu, tiến ra Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa thiêng được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hoà, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để thắp sáng trên Đài lửa Lễ kỷ niệm.

Đúng 7 giờ, trên nền nhạc hành khúc, các vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục, thể thao cả nước rước ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá của Bác Hồ kính yêu, tiến ra Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa thiêng được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hoà, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để thắp sáng trên Đài lửa Lễ kỷ niệm.
Đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
06:57 Ngày 02/09/2015

Đông đảo người dân đứng trên tuyến phố khu vực Cửa Nam chào đón đoàn diễu binh, diễu hành.

Đông đảo người dân đứng trên tuyến phố khu vực Cửa Nam chào đón đoàn diễu binh, diễu hành.
Ảnh: TTXVN
06:50 Ngày 02/09/2015

Bà Nguyễn Thị Nga, nhà số 222 Hàng Bông mặc dù đã gần 80 tuổi, sức yếu nhưng bà vẫn ra vườn hoa Cửa Nam để xem diễu binh. 70 năm trước, bà còn là một em bé. Trải qua gần một đời người, bà thấu hiểu ý nghĩa của hai từ Độc Lập, điều mà Bác Hồ đã mang lại cho dân tộc Việt Nam từ ngày này 70 năm trước.

06:40 Ngày 02/09/2015

Trẻ em vui tươi trong màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Trẻ em vui tươi trong màu cờ sắc áo Tổ quốc.
Ảnh: Việt Hoàng
06:30 Ngày 02/09/2015

Nhân dân tập trung trên các tuyến phố lớn có đoàn diễu binh đi qua.

Nhân dân tập trung trên các tuyến phố lớn có đoàn diễu binh đi qua.
Ảnh: TTXVN
06:26 Ngày 02/09/2015

Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, các tình nguyện viên Học viện Ngân hàng đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Hai bên đường, đông đảo tầng lớp nhân dân đã tề tựu, chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, các tình nguyện viên Học viện Ngân hàng đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Hai bên đường, đông đảo tầng lớp nhân dân đã tề tựu, chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua.
Người dân chờ đợi từ sáng sớm dọc hai bên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Lê Phú
06:13 Ngày 02/09/2015

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, dọc tuyến đường Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền ngay từ sáng sớm đã rất đông người dân đứng chờ đến giờ đoàn diễu binh đi qua. Bà Nguyễn Lan (Hoàn Kiếm) cho biết, gia đình bà đã ra phố Tràng Tiền ngồi lấy chỗ từ 5h sáng, mang theo hộp cháo để ăn sáng trong lúc chờ đợi. "Đêm qua con tôi háo hức quá mãi không ngủ được. Lần đầu tiên được xem diễu binh nên cả nhà đều háo hức", bà Lan cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, dọc tuyến đường Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền ngay từ sáng sớm đã rất đông người dân đứng chờ đến giờ đoàn diễu binh đi qua. Bà Nguyễn Lan (Hoàn Kiếm) cho biết, gia đình bà đã ra phố Tràng Tiền ngồi lấy chỗ từ 5h sáng, mang theo hộp cháo để ăn sáng trong lúc chờ đợi.
Ảnh chụp tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.
06:11 Ngày 02/09/2015

Thượng uý Phan Quỳnh Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, nhà chị ở Thái Hà nên từ 4h30 đã đến điểm chốt để thực hiện nhiệm vụ.

Thượng uý Phan Quỳnh Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, nhà chị ở Thái Hà nên từ 4h30 đã đến điểm chốt để thực hiện nhiệm vụ.
"Được tham gia thực hiện nhiệm vụ trong ngày hôm nay là vinh dự của tôi cũng như tất cả các chiến sĩ. Chúng tôi làm nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần tự hào dân tộc. Dù vất vả nhưng ai cũng thấy vui và phấn khởi", đồng chí Quỳnh Anh cho biết. Ảnh: Thu Trang
06:07 Ngày 02/09/2015

Ngay từ sáng sớm, trên Quảng trường Ba Đình, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, thiếu niên, nhi đồng trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, phấn khởi, tay cầm cờ, hoa, mang ảnh Bác, đứng thành khối chờ đợi giờ khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Giới phóng viên các cơ quan báo chí cũng đã có mặt từ sớm tại các điểm tập kết để phục vụ đưa tin sự kiện trọng đại này.

Ngay từ sáng sớm, trên Quảng trường Ba Đình, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, thiếu niên, nhi đồng trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, phấn khởi, tay cầm cờ, hoa, mang ảnh Bác, đứng thành khối chờ đợi giờ khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.


Giới phóng viên các cơ quan báo chí cũng đã có mặt từ sớm tại các điểm tập kết để phục vụ đưa tin sự kiện trọng đại này.
Quảng trường Ba Đình lúc 6 giờ sáng 2/9. Ảnh: Viết Tôn
06:02 Ngày 02/09/2015

Nhân dân chờ đón đoàn diễu binh trên phố Tràng Tiền.

Nhân dân chờ đón đoàn diễu binh trên phố Tràng Tiền.
Ảnh: TTXVN
06:00 Ngày 02/09/2015

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua.
Ảnh: TTXVN
TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN