Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Ngày 14/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.

Tham dự có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo các thời kỳ của thành phố Hà Nội. 

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu đang đến gần, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo thành phố chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ cảm ơn tình cảm, sự cống hiến, những đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Ảnh: Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Đảng bộ thành phố trân trọng, tự hào về những kết quả đạt được trong năm 2016 và ý thức sâu sắc đó là thành tích chung của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. 

Các đồng chí lãnh đạo kỳ cựu qua các thời kỳ của thành phố vui với niềm vui chung của Thủ đô nhưng cũng trăn trở, chia sẻ với những tồn tại, vướng mắc, hạn chế của Thủ đô. Mặc dù đã hoàn thành chức trách do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, song với tâm huyết, trí tuệ, tình yêu, trách nhiệm cao với sự nghiệp phát triển Thủ đô, các đồng chí đã luôn quan tâm, theo dõi, động viên và góp nhiều ý kiến sâu sắc vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của thành phố và cho ý kiến vào những công việc cụ thể, thiết thực của Thủ đô, góp phần động viên, chia sẻ, khích lệ các cấp chính quyền của thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã thông tin kịp thời thực trạng cơ sở, nhất là những bất cập, hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc trên địa bàn. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp thu, điều chỉnh những việc chưa hợp lý, chưa hợp lòng dân để tập trung lãnh đạo, khắc phục để tạo ra sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ cảm ơn tình cảm, sự cống hiến, những đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục dành cho thành phố sự quan tâm thường xuyên, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội thể hiện sự vui mừng bởi trong tình hình đất nước còn nhiều trăn trở, khó khăn, quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng Thủ đô vẫn giữ được sự ổn định, phát triển tốt; Đảng bộ thành phố được nhân dân tin cậy. Tuy Hà Nội đã đạt được những kết quả thể hiện qua các con số, nhưng chất lượng, hiệu quả, sự tin cậy của nhân dân vẫn có nhiều vấn đề còn phải cố gắng. Đồng chí mong lãnh đạo Hà Nội sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để thành phố xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, đối ngoại của cả nước. 

Đồng chí Lê Ngọc Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) bày tỏ tâm đắc với những kết quả của thành phố đạt được trong năm qua. Đồng chí góp ý “Năm kỷ cương hành chính 2017", lãnh đạo thành phố phải quyết liệt trong chỉ đạo để đội ngũ công chức, viên chức chuyển biến đúng tầm, giúp bộ máy chính quyền thông suốt, gần dân, thực hiện với dân, với doanh nghiệp; xây dựng cho cán bộ mối quan hệ văn hóa, ứng xử văn minh, lịch sự từ thành phố đến các cấp quận, huyện, thị...

Ngoài ra, vấn đề chỉnh trang đô thị, thông thoáng vỉa hè, khắc phục ùn tắc giao thông và vấn đề thoát nước vẫn phải chú ý hơn nữa. Công tác phòng cháy chữa cháy cần phải có giải pháp hữu hiệu, nhất là tại các khu chung cư, nhà cao tầng. Làng nghề là thế mạnh của thành phố, nhưng làm sao phải có nhiều sản phẩm mang thương hiệu của Hà Nội để xuất khẩu ra nước ngoài. 

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho biết năm 2016, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được đảm bảo, tổng sản phẩm GRDP tăng 8,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 186.953 nghìn tỷ đồng; thành phố tập trung đẩy mạnh giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, gần 23.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 18% về số lượng doanh nghiệp và 65% về số vốn đăng ký so với năm 2015. Hà Nội có thêm 54 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới lên 2 huyện và 250 xã.

Về thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung,100% số xã, phường của Hà Nội được hòa mạng vào hệ thống dùng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 đến tất cả 584 xã, phường, thị trấn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đạt kết quả cao…

Kim Chung (TTXVN)
Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Sáng 11/1, tại TP Đà Nẵng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN