Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin 'rừng lim nghìn tuổi kêu cứu'

Ngày 29/2/2012, TTXVN đưa tin “Rừng lim nghìn năm tuổi ở ngoại thành Hà Nội kêu cứu”, nêu thực trạng rừng lim cổ thụ có tuổi đời khoảng 1000 năm thuộc khu vực Đền Và, thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, bị sâu mọt nhiều, có nguy cơ mai một rất cao. UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây khẩn trương tổ chức kiểm tra và có biện pháp giải quyết tình trạng bài báo nêu, báo cáo UBND thành phố và thông báo kết quả xử lý cho TTXVN.

Rừng lim có 242 cây trải rộng trên diện tích khoảng 17 ha, là nét đặc trưng của Đền Và (ngôi đền thờ Thánh Tản Viên). Từ vài năm trở lại đây, rừng lim có hiện tượng sâu mọt, gây rỗng ruột hàng loạt và đến nay có tới vài chục cây bị chết và đổ. Chính quyền địa phương cũng khẳng định: Với khả năng của mình, phường Trung Hưng cũng như Ban quản lý di tích Đền Và không thể bảo quản rừng lim cổ thụ nên rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành.


Đinh Thị Thuận
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN