Hà Nội cần chú ý giải quyết vấn đề đất đai và cổ phần hóa DNNN

Chiều 7/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, với địa bàn rộng, đông doanh nghiệp, nhưng thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cần phải thu hẹp, sắp xếp, cổ phần hóa để hoạt động hiệu quả hơn. Nhà nước chỉ nắm giữ những doanh nghiệp địa bàn trọng điểm, chiến lược, đặc thù… Cũng theo Phó Thủ tướng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng Hà Nội còn nhiều khó khăn, phát sinh không ít vướng mắc, bất cập trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố báo cáo kịp thời về những khó khăn, nội dung cần điều chỉnh về cơ chế chính sách và quy định; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn cho từng doanh nghiệp, để phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2015.


Phó Thủ tướng lưu ý, trong sắp xếp công ty, nông lâm trường quốc doanh cần đặc biệt chú ý đến giải quyết vấn đề đất đai. Vì hiện nay những đơn vị này đang sử dụng một lượng đất đai khá lớn, trong lúc hiệu quả chưa cao. Thành phố cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách, ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động dôi dư sau cổ phần hóa.

 

Văn Cảnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN