Hà Nam là địa chỉ đáng tin cậy cho các nhà đầu tư

Ngày 16/9, tại Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự.


 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát khởi công xây dựng nhà máy.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng như người dân khu vực dự án đã tạo điều kiện tối đa để dự án được thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Phó Thủ tướng khẳng định: Trong 5 năm trở lại đây, bằng sự nỗ lực và phát huy lợi thế vị trí địa lý của địa phương, Hà Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào địa bàn, thể hiện là một địa chỉ đáng tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, đào tạo nguồn nhân lực cho dự án. Phó Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp khi đi vào hoạt động sẽ thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, sản phẩm sản xuất phải đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam được xây dựng trên diện tích 26 ha thuộc Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2012 đến năm 2015, giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020. Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến của châu Âu, chuyên sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như trà thảo mộc, nước ép trái cây, sữa đậu nành... với tổng công suất 600 triệu lít/năm. Công ty Tân Hiệp Phát cho biết, sau 12 tháng thi công, xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2013. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp ngân sách 400 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 1 và đóng góp 800 tỷ đồng/năm kể từ giai đoạn 2. Đặc biệt, nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 2.000 lao động địa phương.


Nhân dịp này, Công ty Tân Hiệp Phát đã dành tặng cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Nam 15 cặp bò với tổng trị giá 300 triệu đồng.


Tin, ảnh: Đức Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN