Hà Giang đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất

Tối 19/8 tại Quảng trường 26/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh (20/8/1891 - 20/8/2016); 25 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Giang (1/10/1991 - 1/10/2016) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh; các huyện, thành phố và đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình,Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Tại buổi lễ, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã nêu rõ: Vùng đất Hà Giang xưa với tên gọi Hà Dương đã có từ rất lâu đời và được mang tên Hà Giang vào thời nhà Lê (năm 1705). Đến ngày 20/8/1891 Toàn quyền Pháp ở Đông Dương đã quyết định thành lập đơn vị hành chính tỉnh Hà Giang. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù, các dân tộc Hà Giang đã sớm có truyền thống kết nghĩa bạn bè, đoàn kết cộng đồng các dân tộc sâu sắc, có ý thức độc lập dân tộc, thật thà, bao dung và tự trọng; dũng cảm trong đấu tranh, cần cù, kiên nhẫn trong lao động; yêu tự do, yêu quê hương đất nước, đặc biệt là chung sống với khó khăn, dám lao vào khó khăn, không chịu bó tay mà sáng tạo tiếp tục đấu tranh với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nghèo nàn lạc hậu để vươn lên đã tạo nên sức sống mãnh liệt của mảnh đất, con người Hà Giang.


Sau 25 tái thành lập tỉnh và tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, năng động, sáng tạo, vượt khó với quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Hà Giang đã giành được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong nhiều năm qua, bình quân trong giai đoạn 2011-2015 đạt 6,45%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đời sống của đồng bào các dân tộc Hà Giang ngày càng được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững.


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân các dân tộc tỉnh Hà Giang đạt được trong những năm qua.


Để Hà Giang sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang cần nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác hợp lý hiệu quả tiềm năng thế mạnh phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Tập trung phát triển có chiều sâu và tập trung vào một số lĩnh vực thế mạnh như: du lịch, dược liệu... Đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu và kinh tế du lịch đa dạng phong phú mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang. Không ngừng đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ để giảm nghèo bền vững, Hà Giang cũng sẽ từng bước phát triển bền vững, xứng đáng là điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.


Ghi nhận những thành tích xuất sắc của tỉnh Hà Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.


Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã xem chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương Hà Giang với sự tham gia của đông đảo nam, nữ diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

Minh Tâm
Hà Giang: Khởi công Dự án công viên Hà Phương - giai đoạn II
Hà Giang: Khởi công Dự án công viên Hà Phương - giai đoạn II

Ngày 23/7, tại thành phố Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Công ty TNHH Sông Lô khởi công giai đoạn II Dự án công viên Hà Phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN