Gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Ngày 16/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Bắc Giang đã tiếp xúc với đông đảo cử tri của 13 xã, thị trấn khu vực trung tâm và phía Tây huyện Hiệp Hòa để vận động bầu cử theo luật định. Cuối giờ chiều cùng ngày, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử này đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Bắc Giang.

Tại các cuộc tiếp xúc với cử tri, sau khi nghe các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, cử tri hết sức vui mừng, bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ hành động như đã hứa và tiếp xúc lại để thông báo với cử tri những việc làm được. Cử tri cũng phản ánh với các ứng cử viên nhiều vấn đề về chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác phòng, chống tham nhũng; hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động…

Trong chương trình hành động của mình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Nếu được cử tri tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, sẽ đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh để từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây và con chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời phát triển giao thông để kết nối tỉnh với các tỉnh bạn trong vùng, giữa các địa phương trong tỉnh; tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn. Phó Thủ tướng cũng thực hiện tốt vai trò đại biểu Quốc hội và các nhiệm vụ được Quốc hội phân công; quan tâm đến việc chăm lo các gia đình chính sách, cựu chiến binh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đại tá Ngô Minh Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đã tiếp thu và giải trình nhiều vấn đề cử tri phản ánh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chính sách dạy nghề hiện rất thuận lợi cho người lao động. Vấn đề là trước khi học nghề, mỗi người lao động tùy vào điều kiện cụ thể của mình mà lựa chọn nghề học phù hợp, chọn đúng nơi dạy để sau này học xong có khả năng tìm được việc làm. Nhà nước không giải quyết việc làm nhưng có trách nhiệm hỗ trợ người lao động đã được đào tạo nghề tìm việc làm. Tới đây, lần đầu tiên Chính phủ sẽ xem xét, phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực toàn quốc, các tỉnh sẽ căn cứ vào đó để xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Phó Thủ tướng cũng giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm về hỗ trợ vay vốn cho học sinh, sinh viên; chính sách với cán bộ cơ sở và tiếp thu các ý kiến khác của cử tri…

Như Kính
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN