Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mozambique

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Leonardo Rosario Manuel Pene, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Mozambique.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao phát triển tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế; đồng thời đã lập các cơ chế hợp tác quan trọng… 

Trong bối cảnh hợp tác chung giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của ngài Đại sứ trong việc củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mozambique nói riêng. Từ khi thiết lập quan hệ, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Ngoài ra, Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo các khóa huấn luyện cho sỹ quan Bộ Nội vụ Mozambique. Năm 2019, hai bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy hợp tác. 

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, ngài Leonardo Rosario Manuel Pene tiếp tục là cầu nối ủng hộ và giúp đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước Việt Nam và Mozambique…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene khẳng định, trên cương vị công tác mới của mình, sẽ nỗ lực có những sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Mozambique - Việt Nam trên các lĩnh vực, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Mozambique với Bộ Công an Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Khải - Tùng (TTXVN)
Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Mozambique
Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Mozambique

Là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và di động tại Mozambique, Movitel - liên doanh viễn thông giữa Tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam và Công ty SPI của Mozambique, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội nước sở tại, là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN