Giao ban công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận Tây Nam Bộ

Ngày 17/1, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy miền Tây Nam Bộ (gồm Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng) tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy đã thực hiện khá tốt cơ chế thông tin, trao đổi về tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quân khu. Các đơn vị bước đầu thực hiện việc dự báo tình hình, thông tin về những vụ việc có thể phát sinh trên địa bàn và có tác động đến nhân dân địa phương để kịp thời phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” đã có những việc làm hay, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như Cục Chính trị Quân khu 9 với phong trào xây dựng “nhà đồng đội”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh Vĩnh Long có mô hình “vận động thành lập tổ may gia công, dạy nghề miễn phí và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ”, mô hình “xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ ở công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài”. Tỉnh Đồng Tháp có mô hình “xóm đạo bình yên”.

Tỉnh Sóc Trăng có mô hình “vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện”. Tỉnh Trà Vinh có mô hình “giúp dân khắc phục hạn, mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu”…

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phối hợp với các tỉnh, thành ủy tham gia củng cố các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; xây dựng, kiện toàn xã, phường, thị trấn; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh về quốc phòng an ninh và triển khai thành lập tổ dân vận ấp, khóm.

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp với lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện.

Năm 2017, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy miền Tây Nam Bộ thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện công tác dân vận.

Bên cạnh việc phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ hướng nội dung công tác dân vận vào quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là các địa bàn chiến lược trọng điểm nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đề nghị Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chính sách hậu phương quân đội… , góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chủ trì Lễ ký.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN