Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V

Ngày 7/11, tại Đắk Nông đã khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.

  

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp gỡ. 

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bày tỏ vinh dự khi tỉnh được chọn làm địa điểm tổ chức chương trình. Ông Hồ Văn Mười kỳ vọng chương trình sẽ là dịp để củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng như nhân dân hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri. Đắk Nông có 141 km đường biên giới với tỉnh Mondulkiri. Hai tỉnh còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, đầu tư…

Ông Vann Phal, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Campuchia cho rằng chương trình gặp gỡ là hoạt động thiết thực chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022). Ông Vann Phal khẳng định, chính quyền và nhân dân Campuchia rất trân quý mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa hai quốc gia; đồng thời mong muốn thế hệ trẻ của hai nước tiếp tục phát huy, gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này.

Chú thích ảnh
Ngài Vann Phal, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Campuchia phát biểu tại buổi gặp gỡ. 

Ông Vann Phal đánh giá cao những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông, nhất là ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin và luyện nhôm. Ông Vann Phal kỳ vọng các dự án hạ tầng lớn đang được xúc tiến, triển khai xây dựng (điển hình như Dự án đường cao tốc kết nối các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh có biên giới với Campuchia và tạo ra động lực mới cho quá trình hợp tác, phát triển giữa các tiểu vùng của hai nước.

Ông Phạm Nhuận, đại diện cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện tỉnh Đắk Nông khẳng định hai nước Việt Nam, Campuchia đã kề vai, sát cánh đi qua nhiều sự kiện trọng đại trong suốt quá trình lịch sử. Nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ sẽ gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng thân thiết cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Đức Chính, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, các năm qua, hai bên đã phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia). Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tỉnh Mondulkiri trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như thực hiện nhiều chương trình thiết thực để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì quản lý biên giới theo hiện trạng, đúng với các hiệp định, quy chế đã ký kết; tăng cường các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, công tác tuần tra, quản lý biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ thành quả công tác phân giới cắm mốc…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu hai nước đã tham quan Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia

Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 79,1% so với năm 2020; 9 tháng năm 2022 đạt 8,45 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu trên 4,55 tỷ USD, nhập khẩu gần 3,9 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN