Gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25/10, Đoàn công tác do bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới cùng một số nội dung quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đối với công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Nguyễn Phương Nga đề nghị, tỉnh Hòa Bình tiếp tục gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chủ động, linh hoạt trong vận động, thu hút viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương. Các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, tham mưu Chính phủ, Ban Bí thư.

Tỉnh Hòa Bình có gần 800 công dân đang cư trú, sinh sống và làm việc, học tập tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào cũng như một số nước châu Âu khác... Hòa Bình luôn quan tâm làm tốt công tác vận động kiều bào của tỉnh ở nước ngoài trở về quê hương, đất nước, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và cơ quan hợp tác quốc tế đang hoạt động. Ngoài ra, tại Hòa Bình có 40 chương trình, dự án viện trợ phi dự án đang thực hiện với tổng giá trị cam kết trên 15 triệu USD. Các chương trình, dự án do tổ chức phi Chính phủ triển khai tập trung trên nhiều lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, giáo dục, bảo vệ trẻ em, y tế, nước sạch, môi trường, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội... Mặc dù quy mô nhỏ nhưng các chương trình, dự án trên đã đóng góp tích cực, góp phần cải thiện điều kiện sinh sống, nâng cao nhận thức cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới trên các mặt hoạt động như công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng và củng cố tổ chức…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Hòa Bình kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: Hỗ trợ tỉnh thu hút vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, giới thiệu đối tác tăng cường công tác đối ngoại nhân dân...

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, phát biểu tại buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nêu rõ, đây là cơ hội để địa phương nắm bắt tình hình chung trong thực hiện công tác đối ngoại cũng như kinh nghiệm triển khai chủ trương, chính sách trong thời gian tới. Tỉnh tiếp tục quan tâm để giúp hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân đạt hiệu quả hơn nữa; mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả một số hoạt động và mô hình để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Ngoài ra, tỉnh mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hỗ trợ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Tin, ảnh: Thanh Hải  (TTXVN)
Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác đối ngoại nhân dân
Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm việc với Đoàn đại biểu do ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN