Gần 2 vạn khách tham quan Hoàng thành Thăng Long dịp Tết

Trong 6 ngày Tết Nguyên đán, Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đón gần 2 vạn khách tham quan, trong đó khách nước ngoài chiếm phần lớn.

Phòng trưng bày "Di vật tiêu biểu khu di tích Hoàng thành Thăng Long". Ảnh: TTXVN


Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết: Để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu Hoàng thành Thăng Long trong những ngày đầu năm, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động văn hóa phong phú. Đến đây, du khách có thể thưởng lãm khu trưng bày cây cảnh nghệ thuật và hoa xuân với hơn 1.5000 cây cảnh các loại cùng rất nhiều bồn hoa bố trí theo nghệ thuật sắp đặt, khu vực trước di tích Đoan Môn. Trong số này rất nhiều cây cảnh có giá trị nghệ thuật cao, được uốn tỉa công phu, lâu năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cây cảnh. Triển lãm này có sự tham gia của các hội sinh vật cảnh, hội nghệ thuật, nhà vườn, nghệ nhân cây cảnh của hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cũng mở cửa khu khảo cổ học mới khai quật phía sau di tích Đoan Môn. Khu vực này sẽ giới thiệu tới công chúng một phát hiện đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam . Đó là công trình nước lớn dùng để phục vụ cho triều đại nhà Lý. Ngoài ra, khu trưng bày lịch sử phát hiện Hoàng thành Thăng Long và khu triển lãm các di sản văn hóa thế giới tại ba quốc gia Việt Nam – Lào – Campuchia cũng mở cửa phục vụ du khách trong thời gian này.

Xác định là điểm đến chính trong hành trình tham quan Hà Nội của du khách trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã huy động tất cả cán bộ, nhân viên trực trong những ngày Tết và thay nhau nghỉ luân phiên. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã hướng dẫn, thuyết minh, phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan của du khách.


Đinh Thị Thuận
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN