Đưa 6 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết: Vào lúc 10 giờ ngày 16/11, sáu thuyền viên trên tàu NĐ 92647 TS đã được lực lượng chức năng tại đảo kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 13/11, tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ 43 hải lý về phía Tây Nam, cơ quan chức năng huyện đảo nhận được tin báo tàu NĐ 92647 TS do anh Nguyễn Văn Thạnh, sinh năm 1989, quê ở Hải Chính, Hải Hậu (Nam Định) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản thì bị hỏng máy, bơm nước bị hỏng khiến nước tràn vào khoang máy; trên tàu có 6 thuyền viên.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã chỉ đạo Đồn Biên phòng, Trạm Cảnh sát biển Bạch Long Vĩ khẩn trương thông báo, lên phương án tìm kiếm cứu nạn tàu NĐ 92647 TS.

Đến 10 giờ ngày 16/11, tàu Cảnh sát biển 8003, Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được tàu bị nạn, cứu hộ lai dắt vào đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, do thủy triều, tàu Cảnh sát biển 8003 không thể cập được âu cảng nên đã bàn giao tàu bị nạn cho tàu Biên phòng của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ lai dắt an toàn vào âu cảng Bạch Long Vĩ.

Hiện 6 thuyền viên sức khỏe bình thường. Thuyền trưởng tàu NĐ 92647 TS lên phương án sửa chữa máy để tàu sớm trở lại ngư trường khai thác hải sản. Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành của huyện Bạch Long Vĩ đã xuống tàu thăm hỏi, động viên kịp thời các thuyền viên bị nạn.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Cứu nạn thành công 8 thuyền viên bị nạn trên biển
Cứu nạn thành công 8 thuyền viên bị nạn trên biển

6 giờ 15 phút ngày 5/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin một tàu cá trong lúc đang hành trình về đất liền tránh áp thấp nhiệt đới gặp sóng to, gió lớn, bị nước tràn vào khoang máy, hầm hàng, làm chìm một phần thân tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN